Có ai biết: Ném điện thoại di động lại là một bộ môn thể thao hẳn hoi

Bạn đã sẵn sàng khám phá những bất ngờ xoay quanh 'vật bất ly thân' của mình mang tên điện thoại chưa?

Và dù cuộc gọi di động đầu tiên diễn ra vào năm 1973, song phải đến cuối những năm 70, điện thoại di động mới bắt đầu trở nên đại chúng.

Một con số không hề nhỏ đúng không nào!

Ra mắt năm 2003, chỉ cần 5 năm, Nokia 1100 đã tiêu thụ được đến 250 triệu máy trên toàn cầu.

Các nhà khoa học người Anh thuộc phòng thí nghiệm Bristol Robotics đã phát triển cách thức dùng nước tiểu làm năng lượng tạo ra điện - bằng cách khai thác năng lượng của nước tiểu khi đi qua một chuỗi pin nhiên liệu vi khuẩn

Số liệu được thống kê theo một nghiên cứu được công bố bởi nhà sản xuất ứng dụng Locket.

Theo King Online University, dữ liệu này bao gồm tất cả các loại tương tác, từ đọc và gửi văn bản đến lướt mạng xã hội.

Để tránh việc lây lan vi trùng, virus gây bệnh qua điện thoại, các nhà khoa học cho rằng cần tránh sử dụng thiết bị này trong phòng tắm, nhà vệ sinh.

Các vận động viên tham gia phải ném những chiếc điện thoại di động và kết quả được đánh giá dựa vào cự ly ném hoặc kỹ thuật.

Cersei (Tổng hợp)

Nguồn VTC: https://tre.vtc.vn/co-ai-biet-nem-dien-thoai-di-dong-lai-la-mot-bo-mon-the-thao-han-hoi-ar643197.html