Cô Ba Sài Gòn 'ẵm' Cánh Diều Vàng

Giải thưởng Cánh Diều vàng hạng mục phim truyện điện ảnh năm 2017 đã gọi tên 'Cô Ba Sài Gòn'. Bộ phim điện ảnh khai thác chủ đề Sài Gòn xưa và tôn vinh trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, đã vượt qua 'Em chưa 18' và 'Cô gái đến từ hôm qua' để giành giải thưởng quan trọng nhất của Cánh Diều vàng. .

Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Vương Duy Biên trao giải Cánh diều vàng cho phim điện ảnh Cô Ba Sài Gòn. Ảnh: Zing

Lễ trao giải Cánh Diều - sự kiện thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam - diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội vào tối nay.

Tại buổi lễ, Giải thưởng Cánh Diều vàng hạng mục phim truyện điện ảnh năm 2017 đã thuộc về bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” (đạo diễn Lộc Trần- Kay Nguyễn, Công ty TNHH MTV Cung cấp Tài năng Việt (VAA)- Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn).

Bộ phim “Cô Ba Sài Gòn” (đạo diễn Lộc Trần- Kay Nguyễn, Công ty TNHH MTV Cung cấp Tài năng Việt (VAA)- Công ty TNHH Thời trang Thủy Nguyễn).

Giải Cánh diều bạc hạng mục phim truyện điện ảnh được trao cho phim “Em chưa 18” và “Cô gái đến từ hôm qua”. Bằng khen phim truyện điện ảnh được trao cho các phim: “Dạ cổ hoài lang”, “Mẹ chồng” và “Đảo của dân ngụ cư”.

Cũng ở hạng mục này, Giải thưởng Nữ diễn viên chính xuất sắc được trao cho nữ diễn viên Nhã Phương (phim Yêu đi đừng sợ), Giải Nam diễn viên chính xuất sắc trao cho diễn viên Kiều Minh Tuấn (phim Em chưa 18). Giải Nam diễn viên Phụ xuất sắc được trao cho diễn viên Nhan Phúc Vinh (phim Đảo của dân ngụ cư), Nữ diễn viên phụ xuất sắc trao cho diễn viên Midu (phim Mẹ chồng). Giải diễn viên triển vọng được trao cho diễn viên Hà Mi (phim Cô gái đến từ hôm qua).

Nhã Phương nghẹn ngào trên sân khấu lễ trao giải Cánh diều vàng. Cô đoạt giải nhờ vai nữ chính trong phim Yêu đi đừng sợ. Ảnh: Zing

Ở các hạng mục còn lại, Cánh Diều 2017 đã trao Cánh Diều Vàng cho công trình nghiên cứu giáo trình bậc đại học “Phim tài liệu”, tác giả: PGS.TS Trần Thanh Hiệp, ĐH Sân khấu Điện ảnh Hà Nội (hạng mục Công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh); Cánh diều vàng cho phim “Người anh hùng áo vải” (phim hoạt hình), đạo diễn Phùng Văn Hà, Cty CP Hãng phim Hoạt hình VN; Cánh diều vàn cho phim “Vô diện” (phim ngắn), đạo diễn Nguyễn Phan Thảo Đan, Công ty TNHH BHD; Cánh diều bạc (không có Cánh diều vàng) cho phim “Ứng dụng kỹ thuật vi phẫu trong điều trị tạo hình bỏng” (hạng mục phim khoa học), đạo diễn Hà Xuân Trường, Điện ảnh QĐND; Cánh diều vàng cho phim “Ngày về” (hạng mục phim Tài liệu), đạo diễn Phạm Thanh Hùng, Điện ảnh QĐND; Cánh diều vàng cho phim truyện truyền hình “Thương nhớ ở ai”, đạo diễn: NSƯT Lưu Trọng Ninh- Bùi Thọ Thịnh, Trung tâm sản xuất Phim truyền hình VFC –ĐTHVN.

Nhiều giải thưởng khác cũng đã được trao, bao gồm các Cánh diều bạc, Bằng khen ở các hạng mục phim tham gia. Ngoài ra còn có các giải cá nhân được trao ở từng hạng mục.

Bảo Hân

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/giai-tri/co-ba-sai-gon-am-canh-dieu-vang-1262312.tpo