Cơ bản khống chế vụ cháy 50ha rừng ở Phú Yên

Gần 500 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương được điều động khẩn cấp đến hiện trường, nhưng phải mất gần hai ngày mới cơ bản khống chế được vụ cháy khoảng 50ha rừng trồng ở huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.

Lực lượng chức năng bám trụ chữa cháy rừng suốt gần hai ngày.

Lực lượng chức năng bám trụ chữa cháy rừng suốt gần hai ngày.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Phú Yên, sáng 27-8, xác nhận, vụ cháy rừng ở khu vực núi Kỳ Lễ, xã Hòa Định Tây, huyện Phú Hòa đã cơ bản được dập tắt lúc 23 giờ đêm 26-8.

Để khống chế được lửa trong điều kiện địa hình hiểm trở, thời tiết khô hanh, gió thổi mạnh, gần 500 cán bộ, chiến sĩ cùng lực lượng địa phương và người dân phải vượt độ cao khoảng 400m so mặt nước biển mới tiếp cận được hiện trường, dập lửa sau khoảng 40 giờ đồng hồ.

Tại hiện trường vụ cháy, Thượng tá Huỳnh Tấn Dân, Phó Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Phú Yên cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp các lực lượng triển khai ở từng vị trí, phân công công tác chuẩn bị và chỉ huy chữa cháy trong thời gian sớm nhất”.

Tuy nhiên, đã có ít nhất khoảng 50ha rừng từ 1 - 5 năm tuổi của người dân bị thiêu rụi trên diện tích cháy hơn 100ha, ước thiệt hại hơn hai tỷ đồng.

Đám cháy bùng phát từ 10 giờ 30 phút, trưa 25-8, tại khu vực núi Kỳ Lễ, sau đó lan rộng ra nhiều khu vực lân cận và kéo dài. Có thời điểm, lửa uy hiếp nhiều nhà dân bên dưới, tỉnh Phú Yên phải huy động năm xe chữa cháy đến hiện trường bảo vệ.

Trao đổi với NDĐT, ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND huyện Phú Hòa khẳng định, mặc dù lửa đã cơ bản được khống chế, nhưng đến 8 giờ sáng nay, 27-8, vẫn còn hai điểm cháy nhỏ, lực lượng chữa cháy chưa thể rút ra khỏi hiện trường. Dự kiến đến trưa cùng ngày sẽ dập tắt hoàn toàn vụ cháy.

Đây là vụ cháy rừng lớn trong mùa khô năm nay ở tỉnh Phú Yên, nâng tổng diện tích thiệt hại lên đến hơn 550 ha. Chi cục Kiểm lâm tỉnh này cảnh báo, thời tiết vẫn còn khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở mức cao.

TRÌNH KẾ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/41352602-co-ban-khong-che-vu-chay-50ha-rung-o-phu-yen.html