Có bằng chứng Nga đã cố gắng can thiệp bầu cử Anh?

Một nghiên cứu mới cho thấy các tài khoản Twitter của Nga đã cố gắng gây ảnh hưởng cuộc bầu cử của Anh 2017.

Bà Theresa May và ông Jeremy Corbyn, lãnh đạo đảng Lao động đối lập

Nghiên cứu của Đại học Swansea và tờ Sunday Times đã phát hiện ra rằng, khoảng 6.500 tài khoản Twitter của Nga đã tự động gửi tin nhắn ca ngợi lãnh đạo đảng Lao động đối lập, ông Jeremy Corbyn và các chính sách của ông này trong giai đoạn sát cuộc bầu cử Anh năm ngoái.

Các tài khoản Twiiter này cũng công kích Thủ tướng Theresa May vì từ chối tham gia các cuộc tranh luận bầu cử trên truyền hình và chỉ trích bà May vì đã cắt giảm số cảnh sát sau vụ đánh bom Manchester.

Nghiên cứu tìm thấy 9 trong số 10 tin nhắn từ các tài khoản này của Nga ủng hộ đảng Lao Động Anh và ngược lại, 9 trong 10 các tin nhắn về đảng Bảo thủ Anh là mang nội dung thù địch.

“Những phát hiện mới này cực kỳ đáng quan tâm”, Bộ trưởng Văn hóa Anh Matt Hancock cho biết trong một tuyên bố.

“Hoàn toàn không thể chấp nhận được việc bất kỳ quốc gia nào cố tình can thiệp vào cuộc bầu cử dân chủ của một quốc gia khác”, ông Hancock khẳng định.

Chính phủ Anh đã cáo buộc Nga can thiệp vào các cuộc bầu cử trên khắp thế giới và làn truyền những câu chuyện không có thật trên truyền thông, nhưng cũng phủ nhận việc Nga đã can thiệp thành công các cuộc bầu cử của Anh.

Thùy Dương (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/co-bang-chung-nga-da-co-gang-can-thiep-bau-cu-anh-d254149.html