Có bằng cử nhân y khoa nước ngoài phải học bổ sung

Bộ Y tế vừa công bố dự thảo thông tư Quy định về đào tạo bổ sung đối với người có văn bằng cử nhân (VBCN) y khoa do nước ngoài cấp.

Theo đó, đào tạo bổ sung là chương trình mà người VN có VBCN y khoa do nước ngoài cấp phải thực hiện đầy đủ để có đủ năng lực hành nghề với chức danh là bác sĩ.

Tùy loại văn bằng mà học viên đăng ký học bổ sung một trong 3 ngành: y đa khoa (48 tín chỉ trong 18 tháng) đối với người có VBCN y khoa, y học, điều trị học, lâm sàng, nội khoa, ngoại khoa. Răng hàm mặt (40 tín chỉ trong 12 tháng) đối với người có VBCN răng hàm mặt hoặc nha khoa. Y học cổ truyền (40 tín chỉ trong 12 tháng) đối với người có VBCN trung y, y học cổ truyền, học sĩ trung y hoặc học sĩ y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành nội dung đào tạo bổ sung, học viên sẽ có mặt bằng kiến thức tương đương bác sĩ y đa khoa của VN.

Học viên đăng ký học bổ sung tại các cơ sở giáo dục ĐH đang đào tạo trình độ ĐH ngành tương ứng và có ít nhất 5 khóa đã tốt nghiệp.

Mỹ Quyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/giao-duc/co-bang-cu-nhan-y-khoa-nuoc-ngoai-phai-hoc-bo-sung-974972.html