Cô bé 13 tuổi bị hiếp dâm, sát hại bởi chính bạn trai - một nghệ sĩ xăm hình

Cảnh sát vùng Hampshire cho biết, Stephen Nicholson, 24 tuổi, bị buộc tội giết người trong vụ án của bé gái 13 tuổi Lucy McHugh.

Nhân viên chăm sóc kiêm nghệ sĩ xăm hình Nicholson đã bị bắt giữ sau khi xác của cô bé Lucy được tìm thấy trong rừng thuộc vùng Southampton vào tháng 7.

Tối 14/11, Nicholson đã bị buộc tội giết người, hiếp dâm bé gái 13 tuổi cùng hai tội danh khác về hành vi tình dục với trẻ vị thành niên.

Nhân viên chăm sóc kiêm nghệ sĩ xăm Stephen-Alan Nicholson (bên trái) bị bắt giữ sau khi xác chết của bé gái 13 tuổi Lucy Mchugh được tìm thấy trong rừng thuộc Southampton vào tháng 7

Nhân viên chăm sóc kiêm nghệ sĩ xăm Stephen-Alan Nicholson (bên trái) bị bắt giữ sau khi xác chết của bé gái 13 tuổi Lucy Mchugh được tìm thấy trong rừng thuộc Southampton vào tháng 7

Một người bạn của Nicholson đã khai báo với cảnh sát rằng, hắn đã trao đổi tin nhắn với Lucy trên Facebook trước khi cô bé bị mất tích.

Các thám tử đã tìm kiếm khu rừng xung quanh trung tâm thể thao Southampton và xác của Lucy được tìm thấy tại đó vào 26/7.

Cô bé đã rời khỏi nhà mình, cách vị trí tìm thấy thi thể một dặm rưỡi vào khoảng 9 giờ sáng ngày hôm trước (tức 25/7), và cảnh sát tin rằng cô có thể đã bị dụ dỗ ngay tại đó vì không có CCTV.

Một CCTV có quay được cảnh cô bé rời nhà vào hôm 24/7 và đã “cố tình” đi bộ qua cửa hàng Tesco Express trên đường đi tới trung tâm thể thao, theo lời của cảnh sát.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát tìm thấy một CCTV có quay lại Lucy đi trang qua cửa hàng Tesco Express một ngày trước khi bị sát hại

Thi thể của cô bé được tìm thấy trong rừng gần sân điền kinh bởi một người dân dắt chó đi bộ vào lúc 7h45 sáng.

Mọi người đã để lại hoa dưới một gốc cây trên đường mòn dẫn vào nơi tìm thấy thi thể để tỏ lòng tiếc thương cho Lucy.

Đại diện phát ngôn của Sở cảnh sát Hampshire, Phil Rogers, nói: “Các thám tử điều tra vụ giết người trẻ vị thành niên Lucy McHugh đã buộc tội một người đàn ông. Stephen-Alan Pau Nicholson, 24 tuổi, không có nơi ở ổn định, bị buộc tội giết người và hiếp dâm trẻ vị thanh niên 13 tuổi, đồng thời có hành vi tình dục với một đứa trẻ vị thành niên khác 16 tuổi.

Một tội danh khác cũng liên quan tới hành vi tình dục là với một trẻ vị thành niên 14 tuổi vào năm 2012.

Những mốc thời gian trong vụ điều tra

24/7 – Lucy nói với một người hang xóm cũ rằng cô bé có một người bạn trai lớn tuổi hơn.

26/7 – Thi thể được tìm thấy tại khu rừng gần trung tâm thể thao Southampton lúc 7.45 sáng.

29/7 – Cảnh sát tiết lộ Lucy bị đâm cho tới chết – có thể bằng 1 cây kéo.

31/7 – Stephen Nicholson, 24 tuổi, bị bắt giữ vì nghi vấn có liên quan tới vụ giết người và hiếp dâm nạn nhân. Hắn được tại ngoại và không được đến Southampton sau đó.

9/8 – Trao tiền thưởng £10,000 cho người cung cấp thông xin chính xác về kẻ giết người.

16/8 – Thám thử điều tra công bố CCTV có hình ảnh nạn nhân đi qua Tesco Express một cách có chủ đích trước khi bị sát hại trong rừng.

17/8 – Mẹ của Lucy không cho chồng tới lễ tang của con sau khi rạn nứt gia đình và nói rằng cô bé “không muốn gặp cha”.

21/8 – Cha của nạn nhân nói rằng ông sẽ không tham dự tang lễ.

27/8 – Gia đình và bạn bè tham dự lễ tang của nạn nhân.

Cảnh sát trường Cressida Dick nói rằng Facebook nên cung cấp bằng chứng để phục vụ điều tra.

7/9 – Một số học sinh cung cấp thông tin cho phía cảnh sát, theo lời giáo viên chủ nhiệm của Lucy.

14/9 – Cảnh sát đã chờ 18 tháng để được công ty truyền thông cung cấp bằng chứng.

18/9 – Cảnh sát thông báo họ vẫn đang tiếp tục cuộc điều tra.

21/9 – Giám đốc Facebook thừa nhận chậm trễ trong việc cung cấp thông tin cho phía cảnh sát.

12/10 – Cảnh sát công bố bắt đầu điều tra tại khu vực công viên vui chơi.

14/11 – Cảnh sát cáo buộc Nicholson với tội danh giết người, hiếp dâm trẻ vị thành viên 13 tuổi và có hành vi tình dục với trẻ 16 tuổi.

Theo Daily Mail

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/co-be-13-tuoi-bi-hiep-dam-sat-hai-boi-chinh-ban-trai-mot-nghe-si-xam-hinh-20181119161704838.htm