Cô bé bị dị ứng nặng nề với ánh sáng mặt trời

Chỉ cần tiếp xúc với ánh sáng mặt trời trong vòng 90 giây cũng có thể khiến da cô bé Caitlin McCabe, 9 tuổi, bị cháy nắng nghiêm trọng. Em chỉ có thể bước ra đường khi đêm xuống.

Vào ban ngày, cô bé Caitlin McCabe phải thoa kem chống nắng và mặc bộ đồ bảo vệ trước tia cực tím khi đi ra ngoài - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Caitlin McCabe mắc một chứng rối loạn di truyền mang tên Xeroderma Pigmentosum (XP). Căn bệnh bắt đầu xuất hiện khi cô bé mới 1 tháng tuổi, khiến cơ thể em không có khả năng phục hồi những tổn thương ADN do tia cực tím gây ra, theo Daily Mail.

Caitlin lúc nào cũng phải phủ trên da một lớp kem chống nắng và mang quân áo bảo hộ khi đi ra ngoài trời. Chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng mặt trời trong vòng 90 giây là da của Caitlin sẽ bị cháy nắng nghiêm trọng, ngay cả trong những ngày âm u mùa đông.

Cô bé hiện đang sống với bố mẹ ở ngoại ô thành phố Taunton, bang Massachusetts (Mỹ). Mẹ của em là bà Ann-Marie, một nhân viện y tá, phải thường xuyên xoa kem chống nắng và sử dụng găng tay, quần áo bảo vệ để ngăn tia cực tím chạm đến da con gái.

Những người bị XP có nguy cơ mắc ung thư da cao hơn gấp 10.000 lần so với những đứa trẻ bình thường khác. Nếu da không được bảo vệ, khoảng một nửa sẽ tử vong trước khi lên 10 tuổi, theo Daily Mail.

Caitlin cần được bảo vệ toàn diện cơ thể trước tia cực tím. Quần áo phải che phủ cả phần dưới càm của Caitlin, nếu không tia cực tím sẽ rọi xuống mặt đường và phản chiếu ngược lại vào càm cô bé. Thậm chí, tuyết và băng cũng phản chiếu tia cực tím như vậy vào màu đông.

Bà Ann-Marie phải thay hết toàn bộ bóng đèn trong nhà, tránh dùng loại có tia cực tím. Gia đình cũng rất cẩn trọng khi đưa Caitlin đến công viên giải trí. Khi ở trường, cô bé buộc phải thoa kem chống nắng 3 giờ/lần.

Cô bé chỉ có thể bước ra ngoài đường vào ban đêm mà không cần đồ bảo vệ hay kem chống nắng.

“Vào ban đêm, cháu có thể ra ngoài trời chơi mà không cần đồ bảo vệ. Cháu thích ra ngoài vì khi đó có thể làm được mọi thứ như những đứa trẻ bình thường khác, từ chơi xích đu đến lái xe điện”, bà Ann-Marie chia sẻ.

Không những bị tia cực tím tác động lên da, chứng XP còn còn hưởng đến khả năng cân bằng và phản xạ của Caitlin. Vì căn bệnh rất hiếm và kỳ lạ nên bác sĩ vẫn chưa thể tiên đoán những triệu chứng này có tiến triển tệ hơn hay không, theo Daily Mail.

Ngọc Quý

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/suc-khoe/co-be-bi-di-ung-nang-ne-voi-anh-sang-mat-troi-987850.html