Cô bé ung thư 6 tuổi ước tặng mẹ áo khoác màu vàng trong mùa đông

Đó là một trong nhiều điều ước được các bệnh nhi ung thư viết ra trong 'Ngày hội hoa hướng dương' diễn ra vào ngày hôm nay (25/11) tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương.

Ngày hội Hoa Hướng Dương "Vì bệnh nhi ung thư" lần 11 - một trong những hoạt động của Chương trình "Ước mơ của Thúy" do báo Tuổi trẻ thành lập được báo Tuổi trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP Hà Nội tổ chức tại Viện Huyết học Truyền máu Trung ương ngày hôm nay (25/11).

Rất nhiều ước mơ của bệnh nhi ung thư được viết ra để ai đó thực hiện. Trong đó, mỗi bệnh nhi sẽ viết 1 điều ước của mình lên bông hoa hướng dương. Mọi người có thể thực hiện bằng cách làm đúng như điều ước đó hoặc chuyển kinh phí cho ban tổ chức thực hiện điều ước đó cho bệnh nhi.

Bé Cao Việt Dũng, trường Tiểu học Minh Khai B thực hiện điều ước cho người bạn của mình.

"Điều ước đã được thực hiện"

Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức bán tranh do chính bệnh nhi ung thư vẽ với giá khởi điểm là 300.000 đồng/bức. Số tiền bán tranh sẽ được chuyển thẳng tới tác giả của bức tranh.

Chương trình cũng diễn ra triển lãm bộ ảnh chụp một số bệnh nhi ung thư đang điều trị tại bệnh viện.

Bộ ảnh "24 giờ của Tôm" cũng được triển lãm trong khuôn khổ chương trình. Trong ảnh, nhân vậy chính Tôm đang xem lại chính mình trong mỗi bức hình.

Báo Tuổi trẻ trao học bổng cho 58 bệnh nhi ung thư khu vực phía Bắc khỏi bệnh có hoàn cảnh khó khăn trỏe lại trường với tổng kinh phí là 290 triệu đồng.

Các bệnh nhi ung thư chuẩn bị thả bóng bay ước nguyện điều ước của mình sẽ trở thành hiện thực.

Hoàng Minh Thư (10 tuổi) bị ung thư xương ước mình và các bạn cũng bị bệnh như mình được khỏi bệnh, sớm quay trở lại trường học.

"Ngày hội hương hướng dương" luôn là cầu nối để chúng ta sẻ chia và xoa dịu nỗi đau ung thư, để chúng ta viết lên những bông hoa hướng dương ước mơ về một thế giới không có ốm đau, bệnh tật mà chỉ có niềm vui và tiếng cười.

Chương trình "Ước mơ của Thúy" được Báo Tuổi trẻ thành lập tháng 9/2007 từ ước nguyện của Công dân trẻ TP.HCM Lê Thanh Thúy - người bị ung thư xương, nhằm chăm sóc và hỗ trợ tinh thầnh cho bệnh nhi ung thư.

Ngày hội "Hoa hướng dương" vì bệnh nhi ung thư" đã được tổ chức 10 lần thành công tại TP.HCM và 8 lần tại Hà Nội nhân kỷ niệm ngày mất của Công dân trẻ TP.HCM.

Ngày hội quy tụ hơn 48 ngàn lượt người đã đến tham dự ngày hội trong 10 năm qua, chia sẻ tình yêu thương của cộng đồng dành cho bệnh nhi ung thư.

Tính đến tháng 11/2018, chương rình "Ước mơ của Thúy" đã tiếp nhận và hỗ trợ hơn 34 tỷ đồng cho bệnh nhi ung thư.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/co-be-ung-thu-6-tuoi-uoc-tang-me-ao-khoac-mau-vang-trong-mua-dong-d16318.html