Cố chạy xe máy cắt ngang mặt tàu hỏa, 2 thanh niên chết thảm

Cú đâm của tàu hỏa khiến 2 thanh niên chết tại chỗ, một số bộ phận cơ thể vương vãi trên khu vực đường ray, chiếc xe máy văng xuống vệ đường sắt.

Vào khoảng 10h 30 phút sáng ngày 30/6, tại tuyến đường sắt chạy qua địa phận xóm 1, xã Liêm Chung, (thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 thanh niên đi xe máy chết thảm.

Hai thanh niên được xác định danh tính là Ngô Quang Tôn (22 tuổi, trú tại Tổ 7, phường Trần Hưng Đạo, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) và Nguyễn Xuân Toàn (22 tuổi, trú tại thôn Mậu Chử, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam).

Sau cú tạt ngang qua mặt tàu hỏa, 2 thanh niên chết thảm, một số bộ phận cơ thể vương vãi trên đường ray.

Sau cú tạt ngang qua mặt tàu hỏa, 2 thanh niên chết thảm, một số bộ phận cơ thể vương vãi trên đường ray.

Théo đó, vào khoảng thời gian trên, đoàn tàu hàng số hiệu HBN11 do đầu máy số 719 kéo 8 toa xe chạy đến km 58 + 250 lý trình đường sắt (thuộc địa phận xóm 1, xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) thì đâm vào xe máy hiệu AirBlake có BKS: 90-B2-78.076 do 2 thanh niên điều khiển.

Hậu quả cú đâm của tàu hỏa khiến 2 thanh niên chết tại chỗ, một số bộ phận cơ thể vương vãi trên khu vực đường ray, chiếc xe máy văng xuống vệ đường sắt.

Thi thể một trong 2 nam thanh niên bên vệ đường ray.

Nguyên nhân vụ tai nạn bước đầu được biết, do hai thanh niên trên đi xe máy cùng chiều trên tuyến đường bộ song song với đường sắt.

Khi đến đường ngang giao cắt với đường sắt tại địa đểm trên, chiếc xe máy kéo ga vượt tàu hỏa rồi bất ngờ rẽ ngang, cắt qua mặt chiếc tàu hỏa.

Biết sự việc, lái tàu hỏa đã xử lý hãm phanh khẩn cấp, nhưng không kịp vì khoảng cách quá gần, quán tính của tàu vẫn cứ lao đi nên đã xảy ra vụ tai nạn thương tâm.

Chiếc xe máy văng xuống vệ đường ray sau cú va chạm mạnh.

Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, lái tàu hỏa cũng đã dừng lại hện trường, lực lượng chức năng cũng đã có mặt để phối hợp làm rõ sự việc và bàn giao thi thể 2 nam thanh niên về cho gia đình lo hậu sự.

N. Trường

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/giao-thong/co-chay-xe-may-cat-ngang-mat-tau-hoa-2-thanh-nien-chet-tham-d100888.html