'Cơ chế bong bóng' cho V.League như tuyển Việt Nam?

Trong buổi họp trực tuyến ngày 24/8, CLB Thanh Hóa đề xuất giải pháp tổ chức V.League 2022 theo phương pháp 'bong bóng' mà AFC đang áp dụng cho các đội tuyển quốc gia.

“Chúng tôi tôi có đóng góp một vài phương án để V.League 2022 có thể diễn ra trơn tru hơn, tránh những biến cố như hiện nay. V.League bất đắc dĩ phải dừng lại là điều rất đáng tiếc, bởi công sức mỗi đội bóng bỏ ra rất nhiều. Chúng tôi nghĩ không ai mong muốn điều này xảy ra cả”, một lãnh đạo CLB Thanh Hóa chia sẻ với Zing.

Cụ thể trong cuộc họp trực tuyến giữa Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB, đội Thanh Hóa cho rằng VPF nên chủ động hơn trong công tác tổ chức V.League 2022, thậm chí xây dựng 2 phương án tổ chức giải song song nếu giải có dịch bệnh và không có dịch bệnh.

 VPF cần có nhiều phương án tổ chức và thường xuyên nghe ý kiến từ CLB. Ảnh: Quang Thịnh.

VPF cần có nhiều phương án tổ chức và thường xuyên nghe ý kiến từ CLB. Ảnh: Quang Thịnh.

Nếu có dịch bệnh, V.League 2022 không thể chấm dứt hoàn toàn mà cần có các cơ chế đặc biệt ví dụ như đá tập trung, không khán giả ngay từ đầu và tuân thủ nguyên tắc bong bóng của Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC).

Giải pháp này đã và đang được AFC thực hiện với các đội tuyển quốc gia. Tuyển Việt Nam cũng vừa đá theo cơ chế "bong bóng khép kín" ở UAE hồi tháng 6 vừa qua. Tại vòng loại thứ ba World Cup, các đội tuyển cũng sẽ tiếp tục thực hiện cơ chế này.

Nhiều CLB tin rằng một cách làm tương tự có thể áp dụng cho bóng đá Việt Nam, giúp V.League không bị gián đoạn liên tục như năm 2020 và 2021 vừa qua. Hầu hết CLB cảm thấy mệt mỏi vì giải đấu bị dừng nhiều lần, tình hình tài chính bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Nói với Zing, chuyên gia Vũ Mạnh Hải cho biết: “Tôi nghĩ phương án này rất hợp lý. Các nước đã từng thành công với phương án thi đấu mới nhất là khi dịch bệnh căng thẳng như thế này. Bóng đá Việt Nam cần tham khảo các phương án từ nước ngoài".

"Chúng ta có thể mạnh dạn quyết phương án tổ chức từ sớm hơn, chủ động hơn. V.League ngắt quãng lâu sẽ ảnh hưởng đến tài chính CLB, phong độ của cầu thủ và tác động lớn đến đội tuyển quốc gia. Ban tổ chức có kế hoạch sớm thì đương nhiên các đội bóng sẽ dễ dàng chuẩn bị hơn. Đá kiểu 'bong bóng', không khán giả và tập trung nên được ứng dụng để tránh trường hợp hiện nay", chuyên gia này phân tích.

Theo ông Hải, nếu có địa phương nào đảm bảo điều kiện thi đấu, VPF nên cân nhắc tổ chức giải ở các địa phương này: “Thời chúng tôi thi đấu vào năm 1965-1966, cứ có chiến tranh đánh phá là bóng đá phải sơ tán. Khi không thể thi đấu ở một số sân chính thì giải bóng đá được chuyển về Nhổn. Chúng tôi cũng thi đấu tập trung ở đó. Đương nhiên, bóng đá thời bao cấp khác bây giờ. Nhưng đó là cách làm ta có thể tham khảo".

Dự kiến, V.League 2022 sẽ bắt đầu vào ngày 17/2 và kết thúc vào ngày 4/9/2022. Tuy nhiên, tùy vào điều kiện thực tế, VPF sẽ có những điều chỉnh nhất định về thời gian giải đấu.

CLB Bình Định 1-1 Quảng Ninh: Bàn thắng ở giây 36 Dẫn trước từ rất sớm với pha lập công của Nguyễn Xuân Nam, nhưng chủ nhà Bình Định không thể có chiến thắng ở vòng 12 V.League chiều 2/5.

Lâm Biên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-che-bong-bong-cho-vleague-nhu-tuyen-viet-nam-post1254933.html