Có chút nuối tiếc cho đội bi sắt Việt Nam

Đội tuyển bi sắt Việt Nam giành 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng tại SEA Games 31 và đã hoàn thành chỉ tiêu. Song, huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đặng Xuân Vui vẫn không giấu được sự tiếc nuối.

Toàn bộ đội tuyển bi sắt Việt Nam góp mặt tại SEA Games 31.

Toàn bộ đội tuyển bi sắt Việt Nam góp mặt tại SEA Games 31.

- Thành tích 1 Huy chương vàng, 3 Huy chương bạc, 3 Huy chương đồng tại SEA Games 31 có khiến ông hài lòng?

- Thực sự, tôi cũng chỉ hài lòng ở việc hoàn thành chỉ tiêu với Đoàn thể thao Việt Nam là giành tối thiểu 1 Huy chương vàng ở SEA Games 31. Còn lại, cũng có nhiều tiếc nuối về việc đội không thể giành thêm Huy chương vàng, dù luôn được khán giả cổ vũ hết mình. Đặc biệt, ở 2 trận chung kết nội dung kỹ thuật nam và bộ 3 nữ, chúng ta đã qua những thời khắc có thể giành chiến thắng. Tuy nhiên, các vận động viên đã không thể tận dụng cơ hội và để vuột tấm Huy chương vàng.

Đôi nữ Thái Thị Hồng Thoa và Trần Lê Lan Anh hưởng niềm vui vô địch SEA Games 31.

- Theo ông, đâu là điểm sáng của đội tuyển bi sắt trong lần tham dự SEA Games này?

- Đương nhiên là hai vận động viên thi đấu nội dung đôi nữ: Thái Thị Hồng Thoa và Trần Lê Lan Anh. Thực tế, đây không phải là nội dung được kỳ vọng giành Huy chương vàng nhất. Nhưng rồi các em đã thi đấu với sự thoải mái nhất để làm chủ từng cú ném bi của mình, từ đó lên ngôi vô địch một cách xứng đáng. Cũng phải kể thêm, trong suốt quá trình tập huấn, cả hai đều luôn thể hiện sự cầu tiến, chịu khó học hỏi để rồi tự nâng trình độ. Xét cho cùng, cả hai xứng đáng giành tấm Huy chương vàng nội dung đôi nữ, giúp đội tuyển hoàn thành chỉ tiêu.

- Còn đâu là vấn đề cấn nhấn đến sau lần thi đấu này của đội, thưa ông?

- Rõ ràng, vấn đề nằm ở đây chính là sự thiếu cọ xát, thi đấu quốc tế. Việc dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã khiến các tuyển thủ bi sắt không thể đi tập huấn, thi đấu quốc tế. Trong khi đó, đây là yếu tố tiên quyết để duy trì thành tích trong môn này. Vì vậy, trong những lần tập huấn sau, đội tuyển cần có khoảng thời gian nhất định để đi tập huấn, thi đấu ngoài. Chỉ như vậy mới có thể giữ vững thành tích, ít nhất là ở đấu trường SEA Games, vốn hội tụ nhiều đội mạnh trên thế giới, như: Thái Lan, Campuchia… Cũng phải nói thêm, hiện tại, khi tập huấn tại Hà Nội, đội tuyển đã được tập luyện ở hệ thống sân bi sắt hiện đại và đẹp nhất Việt Nam. Nhưng dù thế nào, đội vẫn cần được đi tập huấn, thi đấu quốc tế để rèn bản lĩnh, nhằm giải quyết trận đấu vào những thời khắc cân não nhất.

- Trân trọng cảm ơn ông!

Minh Hà

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/the-thao/1032505/co-chut-nuoi-tiec-cho-doi-bi-sat-viet-nam