'Cò đất' tràn về miền quê, chính quyền lo không còn đất xây nhà cho con cháu

Chỉ từ cuối năm 2018 đến nay, giá đất ở vùng nông thôn Đà Nẵng bất ngờ tăng từ 3 đến 4 lần khiến nhiều người dân đổ xô bán cả đất ruộng để kiếm lời.

Thời gian gần đây, tại TP.Đà Nẵng, tình trạng sốt đất được xem là một trong những vấn đề được người dân quan tâm. Tuy nhiên, khoảng 1 năm trước, đất chủ yếu "sốt" ở khu vực trung tâm thành phố và lân cận thì nay đã lan rộng ra ở các vùng nông thôn.

Tình trạng mua bán đất "nóng sốt" ngay tại vùng nông thôn ở TP.Đà Nẵng.

Tình trạng mua bán đất "nóng sốt" ngay tại vùng nông thôn ở TP.Đà Nẵng.

Trong đó, điều đáng nói, huyện Hòa Vang, là khu vực khá xa trung tâm, có nhiều đồi núi nhưng vài tháng trở lại, tình trạng sốt đất cũng khiến người dân hoang mang. Nổi bật nhất là xã Hòa Tiến. Nhiều người dân cho biết, từ cuối năm 2018 đến nay, giá đất ở Hòa Tiến tăng lên từ 3 đến 4 lần.

Bà Lê Thị Thu, Trưởng thôn Nam Sơn, xã Hòa Tiến cho hay, người dân ở đây sống chủ yếu bằng trồng lúa, hoa màu. Thôn Nam Sơn là nơi có đất cằn cỗi, chưa có bất kì một dự án nào dự kiến được triển khai. Thế nhưng, giá đất ở đây tăng nhanh chóng mặt.

Cuối 2018, một số “cò đất” đến ngỏ ý mua đất. Người dân ở đây chấp nhận bán với giá 100m2 từ 100 đến 200 triệu đồng. Họ cho rằng, mức giá này là hợp lý. Thế nhưng, ngay sau Tết Nguyên đán, cũng chính những khu đất này, giá được đẩy lên từ 500 triệu đến gần 1 tỷ đồng. Chính điều này khiến người dân tỏ ra tiếc nuối.

Tuy nhiên, họ cũng không hiểu, tại sao giá đất ở nơi này lại tăng nhanh như thế. Chính bà Thu cũng bán đất cách đây vài tháng. Cuối tuần vừa rồi, có người đến tiếp tục mua lại, khu đất này đã tăng giá gấp 4 lần.

Tình trạng sốt đất, giá được đẩy gấp nhiều lần chỉ trong vài tháng cũng đang diễn ra tại xã Điện Hòa, Điện Tiến…, huyện Hòa Vang. Mỗi ngày, số lượng "cò" dò quanh để hỏi mua đất diễn ra khá nhiều.

Từ cuối năm 2018 đến nay, giá đất bất ngờ tăng phi mã.

Liên quan đến vấn đề này, ông Đặng Phú Hành, Phó Chủ tịch UBND huyện Hòa Vang, xác nhận, giá đất trên địa bàn đang tăng đột biến. Do việc mua bán diễn ra sôi động nên nhiều người dân đổ xô bán đất kể cả đất ở và đất sản xuất. Phía chính quyền nghi ngờ giới “cò đất” đang dùng chiêu trò đẩy giá lên cao bất thường nhằm trục lợi.

Do đó, UBND huyện Hòa Vang đã ra văn bản cảnh báo tình trạng người dân trên địa bàn đổ xô bán đất. Chính quyền địa phương giao UBND 11 xã thông tin, tuyên truyền cho người dân thận trọng trong việc mua bán đất. Người dân không nên vì lợi nhuận trước mắt mà bán hết đất nông nghiệp và đất ở vì sau này không có đất để người dân sản xuất, không có đất để con, cháu làm nhà ở, ảnh hưởng đến tình hình an sinh xã hội, ổn định cuộc sống lâu dài.

Ngoài ra, UBND huyện cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng thông báo rộng rãi để người dân nắm rõ tình hình sốt đất ảo trên địa bàn huyện, tránh tình trạng sập bẫy các nhóm cò gây ảnh hưởng đến tình hình kinh tế, xã hội…

Nguyễn Duy Cường

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/co-dat-tran-ve-mien-que-chinh-quyen-lo-khong-con-dat-xay-nha-cho-con-chau-a424530.html