Cô dâu ăn lá ngón sau 4 ngày cưới

Mới lấy nhau được 4 ngày, người vợ tự tử và để lại thư tuyệt mệnh với nội dung lấy chồng không được như mong muốn.

Nạn nhân là chị Xồng Y P. (17 tuổi, trú ở bản Huồi Khe xã Mường Ải huyện Kỳ Sơn, Nghệ An).

Được biết nạn nhân P. lấy chồng là anh Thò Bá Nênh (19 tuổi, trú bản Thăm Hín, xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) vừa được 4 ngày.

Ngày 27/2 chồng đưa P. về thăm lại bố mẹ vợ theo phong tục. Tuy nhiên, trưa 28/2, trong lúc ra ngoài P. đã ăn lá ngón tự vẫn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì qua đời.

Trước lúc tìm đến cái chết, P. có để lại lá thư tuyệt mệnh cho gia đình được biết, với nội dung lấy chồng không được như mong muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên không thiết sống nữa.

Xác nhận sự việc với báo chí, ông Lầu Bá Trừ - Chủ tịch UBND xã Nậm Càn cho biết, khi nạn nhân về nhà ngoại chơi thì xảy ra chuyện, không hiểu thế nào, một phần suy nghĩ nông cạn nên chị P. đã viết một lá thư tuyệt mệnh rồi lên rừng hái lá ngón ăn tự kết liễu đời mình.

Nhiều nạn nhân thường tìm đến lá ngón để tự vẫn

Khi biết sự việc, mọi người đàng ngoại cùng anh Nênh cấp cứu chị P. nhưng đã quá muộn. Chị P. đã chết sau khi ăn lá ngón.

Chiều cùng ngày, chị P. được anh Nênh đưa về nhà chồng làm thủ tục ma chay, chôn cất theo phong tục địa phương.

Cũng theo ông Trừ, gia đình anh Nênh có bố là ông Thò Vả Mềnh (50 tuổi) trú ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn, Kỳ Sơn) không có nghề nghiệp, gia đình nghèo; Nênh là người con thứ 3 của ông Mềnh.

“Hằng năm trong các cuộc họp dân chúng tôi cũng thường xuyên nhắc nhở các ông bố bà mẹ, các nam thanh nữ tú, các cháu học sinh về việc không được ăn lá ngón, dù có việc gì đi chăng nữa. Lá ngón là một độc dược, cho nên ăn vào nếu không được cứu sớm, không được phát hiện thì tử vong ngay”, ông Trừ cho biết thêm.

Thu Thảo (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-dau-an-la-ngon-sau-4-ngay-cuoi-3353679/