'Cô Đẩu' Công Lý gây tranh cãi khi được xét tặng Nghệ sĩ nhân dân

Việc nghệ sĩ Công Lý nằm trong danh sách được xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân đang gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Ngày 20.3, Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội thông báo danh sách những nghệ sĩ được xét tặng danh hiệu NSND năm 2018. Theo đó, danh sách gồm 12 nghệ sĩ trong đó đáng chú ý có NSƯT Công Lý và nghệ sĩ Trần Hạnh được đặc cách xét tặng danh hiệu.

Tuy nhiên, ngay khi danh sách được công bố, đã có nhiều ý kiến trái chiều xoay quanh việc nghệ sĩ Công Lý có tên trong danh sách được xét tặng, trong khi nghệ sĩ Chí Trung lại "trượt".

Bên cạnh những ý kiến ủng hộ, cũng có không ít những ý kiến cho rằng nghệ sĩ Công Lý hầu như chỉ có tầm ảnh hưởng với khu vực miền Bắc nên việc xét tặng NSND cần xem xét lại.

Bạn đọc Nguyenthanhvu cho rằng :"Công Lý lúc xưa chưa nổi tiếng qua vai Cô đẩu là diễn viên bình thường. Thu Hà nổi tiếng thập niên 90 đóng với Lý Hùng, Lê Công Tuấn Anh, nhưng nhiều năm không thấy. Hai diễn viên này không có sức ảnh hưởng ở miền Nam, mà phong NSND thì hơi quá".

Bạn đọc Tuan: "Công Lý đóng hài nhảm, tài năng cũng không bằng Trấn Thành, Trường Giang... Nghệ sĩ Bắc nặng danh hiệu, hữu danh vô thực".

Bên cạnh đó, nhiều ý kiến cho rằng, việc xét tặng danh hiệu nghệ sĩ hãy để nhân dân công nhận, việc xét do Hội đồng Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội xét tặng chưa chắc đã thuận lòng dân.

PV

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/van-hoa-giai-tri/co-dau-cong-ly-gay-tranh-cai-khi-duoc-xet-tang-nghe-si-nhan-dan-597273.ldo