'Cô Đẩu' của Táo quân không sai nhưng nên bớt động chạm cộng đồng LGBT

MC Tùng Leo đã có những chia sẻ thẳng thắn về nhân vật Bắc Đẩu trong chương trình Táo Quân hàng năm do nghệ sĩ Công Lý thủ vai.

Táo Quân luôn là món ăn tinh thần không thể thiếu mỗi dịp Tết đến xuân về. Nhưng, vài năm trở lại đây, nhiều ý kiến cho rằng Táo Quân, đặc biệt là nhân vật Bắc Đẩu (Công Lý thủ vai) đã động chạm tới cộng đồng LGBT (cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới).

Mới đây, tại chương trình "Cafe sáng" VTV, nam MC Tùng Leo đã có những chia sẻ thẳng thắn về vấn đề này. Nam MC cũng thừa nhận có thể nhiều người sẽ nói anh gàn dở khi lên tiếng, song đó chỉ là ý kiến cá nhân, rất chủ quan, không bài xích hay phê phán, chỉ trích chương trình.

MC Tùng Leo.

Theo nam MC, nhân vật "cô Đẩu" được xây dựng trong Táo Quân hơi thái quá và có phần động chạm tới những người thuộc cộng đồng LGBT.

"Giao thừa lúc nào tôi cũng coi Táo Quân, cũng giống như bao khán giả Việt Nam rất yêu quý chương trình. Khi nghĩ đến Táo Quân, tôi thường nghĩ đến những điều vui vẻ. Tuy nhiên, riêng "cô Đẩu" lại là nhân vật tôi không thích.

"Cô Đẩu" trong những năm đầu khá bình thường với những phần châm biếm hài hước, sâu cay và duyên dáng. Song về sau, dù phần hài hước vẫn còn duyên dáng nhưng cách thể hiện ngoại hình lại hơi thái quá. Theo quan điểm cá nhân tôi, điều đó là sự đụng chạm đến cộng đồng LGBT", MC Tùng Leo thẳng thắn bày tỏ quan điểm.

"Đối với những vai diễn như vậy, có 2 thể loại: Một là trai giả gái, hai là vai diễn là con gái.

Đối với vai diễn là con gái, các diễn viên nam phải hóa thân thành phụ nữ thực thụ, các nghệ sĩ như anh Hoài Linh, Thành Lộc,... đều thành công với những vai như vậy.

Thứ hai là vai diễn đàn ông nhưng phải giả gái, đối với vai diễn này, mức độ hài thế nào lại là chuyện khác.

Nếu nhìn vào "cô Đẩu" Táo Quân, chúng ta thấy nhập nhằng giữa hai thể loại này, không biết anh Công Lý đang đóng vai "cô Đẩu" hay một "anh Đẩu" biến thành "cô Đẩu". Rõ ràng đây là vấn đề liên quan đến cộng đồng LGBT", MC Tùng Leo nói thêm.

Nhân vật Bắc Đẩu do nghệ sĩ Công Lý thủ vai luôn được tạo hình với những trang phục màu sắc.

MC Tùng Leo cũng khẳng định hình ảnh "cô Đẩu" không sai nhưng nên giảm lại những câu nói của các nhân vật khác nhắm vào cô Đẩu. Bởi, bản thân "cô Đẩu" không phải vấn đề lớn nhưng những câu nói đùa của các nhân vật khác để tạo ra tiếng cười nhắm vào "cô Đẩu" thì lại mang đầy tính kì thị.

Trước những chia sẻ của MC Tùng Leo, phía ekip Táo Quân hiện chưa lên tiếng về vấn đề này.

"Táo Quân - Gặp nhau cuối năm" là chương trình thường niên, được phát sóng vào đêm 30 Tết hàng năm. Số đầu tiên của Táo Quân được phát sóng năm 2003, tính đến nay Táo Quân đã bước sang năm thứ 16. Chương trình được xây dựng dựa theo điển tích các Táo sẽ lần lượt báo cáo với Ngọc Hoàng về những việc mình đã làm trong suốt cả năm. Thông thường, sẽ có các "Táo giao thông", "Táo giáo dục", "Táo y tế",... qua đó phản ánh những vấn đề nổi cộm trong xã hội.

Năm nay, Táo Quân 2019 vẫn sẽ xuất hiện các gương mặt quen thuộc như "Ngọc Hoàng" Quốc Khánh, "Nam Tào" Xuân Bắc, "Bắc Đẩu" Công Lý, Tự Long, Vân Dung,...

Trích đoạn của nhân vật Bắc Đẩu trong "Táo Quân 2016". Nguồn: VTV.

Linh Chi

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giai-tri/co-dau-cua-tao-quan-khong-sai-nhung-nen-bot-dong-cham-cong-dong-lgbt-651183.ldo