Có dấu hiệu bắt cóc trẻ em, chính quyền ra công văn cảnh báo

Vừa qua, Công an xã Tây Hiếu, TX. Thái Hòa (Nghệ An) đã ra văn bản gửi các xóm trưởng, hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn về việc phòng ngừa các đối tượng có hoạt động ngờ nghi bắt cóc trẻ em.

Theo đó, vào tối 1/4, tại nhà bà Hoàng Thị Hiền (địa chỉ khối 5, phường Long Sơn, TX.Thái Hòa) có một nam thanh niên lạ mặt đi tay ga đến dụ dỗ cháu nhỏ lên xe. Cùng lúc đó, bà Hiền đi ra nhận thấy dấu hiệu bất thường nên hô hoán. Đối tượng này lập tức thả cháu nhỏ xuống và bỏ chạy.

Công văn cảnh báo của chính quyền địa phương về việc bắt cóc trẻ em.

Tiếp theo, vào tối 2/4, tại nhà anh Ngân Thương (địa chỉ phường Long Sơn, TX. Thái Hòa), có một người lạ mặt tiếp cận con anh Thương nói chuyện và dụ đi mua quà, nhưng bị gia đình phát hiện. Đối tượng đã nhanh chóng lên xe bỏ chạy.

Để chủ động làm tốt công tác phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn hành vi trên, UBND xã Tây Hiếu yêu cầu các xóm, ban giám hiệu bằng các hình thức như thông báo loa phát thanh, qua các buổi họp xóm để cho người dân nắm rõ và có biện pháp bảo vệ con em mình. Nếu có nghi vấn điện thoại báo cho trưởng công an xã.

Nguyễn Lý - Công Thiện

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/phap-luat-ban-doc/tim-duong-day-nong/co-dau-hieu-bat-coc-tre-em-chinh-quyen-ra-cong-van-canh-bao-67874.html