'Cô độc' của K-ICM và Zino vào top 10 BXH #zingchart

Cái bắt tay giữa K-ICM và Zino (thành viên nhóm Monstar) được nhiều người quan tâm khi ca khúc 'Cô độc' tiến vào top 10 #zingchart real-time.

Tháng 4 vừa qua, K-ICM và Long Nón Lá vươn lên thống trị top 1 #zingchart real-time với hit Lệ duyên tình. Sau thành tích ấn tượng này, nam producer nhanh chóng phát hành sản phẩm tiếp theo với tựa đề Cô độc.

Ở bài hát này, K-ICM kết hợp nam ca sĩ Zino - thành viên nhóm nhạc Monstar. Màn hợp tác gây bất ngờ cho khán giả, bởi khi hoạt động ở nhóm Monstar, Zino chuyên về ca khúc dance, R&B hơi hướm Kpop. Trong khi đó, đặc trưng của K-ICM là những sáng tác thuần Việt, mang âm hưởng ngũ cung.

Sau vài ngày phát hành, Cô độc tiến vào top 10 #zingchart real-time và giữ vị trí thứ 7. Bản audio cán mốc gần 1 triệu lượt nghe trên Zing MP3.

 Cô độc của K-ICM và Zino vào top 10 #zingchart real-time.

Cô độc của K-ICM và Zino vào top 10 #zingchart real-time.

Cô độc được chấp bút bởi Phan Hiếu - tác giả Lệ duyên tình. Nội dung bài hát xoay quanh tâm trạng cô đơn, tương tư của chàng trai khi chứng kiến người mình yêu lấy chồng. Nam nhạc sĩ sử dụng nhiều từ Hán Việt trong bài.

Lời ca mượn hình ảnh thiên nhiên để ẩn dụ nỗi buồn của nhân vật: “Thế giới đảo điên xoay mặt trời mọc từ phía tây”, “Thuyền ngược dòng sông về nơi xa xôi với ai”, “Lặng nhìn cánh én bay về, hồng nhan nay hóa phu thê/Cơn gió lướt qua đời mang một kiếp si mê”… Đây là thủ pháp quen thuộc trong các bản nhạc pop mang âm hưởng dân gian, từng được áp dụng trong tác phẩm Sóng gió, Ai mang cô đơn đi, Họa mây (Cố giang tình 2), Lệ duyên tình.

K-ICM và Zino kết hợp khá ăn ý trong Cô độc.

Khác những tác phẩm cùng thể loại trước đây của K-ICM, màu sắc pop trong Cô độc có phần trội hơn ngũ cung. Bản phối sử dụng nhạc cụ chủ đạo là guitar điện, piano điện, violin. Âm thanh nhạc cổ truyền đưa vào với tỷ lệ tương đối. Đặc biệt, nam producer tinh tế khi mở đầu bằng tiếng chim hót giữa rừng, phù hợp nội dung ca từ chứa nhiều hình tượng thiên nhiên.

Dù lần đầu thử sức với ca khúc mang âm hưởng dân gian, Zino vẫn nhận nhiều ý kiến đánh giá tốt từ khán giả về cách luyến láy. Cả hai có sự kết hợp khá ăn ý ở sản phẩm này.

Cô độc là tác phẩm thứ hai của K-ICM ghi danh top 10 BXH #zingchart năm nay. Còn với Zino, anh có màn ra mắt với vai trò ca sĩ solo khá thành công.

Giang Di Linh - Hulo Hưng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-doc-cua-k-icm-va-zino-vao-top-10-bxh-zingchart-post1218004.html