Cổ đông hàng đầu bán tháo cổ phiếu của 'bom nợ' Evergrande

Tập đoàn China Estates, cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn bất động sản China Evergrande Group, đã bán một phần lớn cổ phiếu và nhiều khả năng thoái hết vốn khỏi quả bom nợ này, theo báo South China Morning Post (SCMP) ngày 23-9.

Trong giai đoạn từ ngày 30-8 đến ngày 21-9, China Estates đã lỗ 1,38 tỉ HKD (177,2 triệu USD) khi chấp nhận bán 108,9 triệu cổ phiếu Evergrande với giá 246,5 triệu HKD, tức khoảng 2,26 HKD/cổ phiếu.

Tính đến ngày 31-8, China Estates nắm giữ 751,09 triệu cổ phiếu Evergrande, tương đương tỉ lệ sở hữu 5,66% tập đoàn bất động sản này.

Kế hoạch thoái sạch vốn của China Estates, được sáng lập bởi ông Joseph Lau Luen-hung, là một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ đối tác trải dài hơn 1 thập kỷ giữa 2 tập đoàn.

Ông Joseph Lau Luen-hung. Ảnh: SCMP

Ông Joseph Lau Luen-hung. Ảnh: SCMP

Kể từ khi Evergrande ra mắt công chúng lần đầu cách đây 12 năm, China Estates luôn là bên mua hoặc bên bán trong mọi giao dịch quan trọng của tập đoàn bất động sản do tỉ phú Hứa Gia Ấn sáng lập.

China Estates đã mua lượng cổ phiếu trị giá 50 triệu USD của Evergrande khi ông Hứa đưa Evergrande ra mắt lần đầu trước công chúng vào năm 2009. Trong giai đoạn 2017-2018, Chinese Estates đã chi 13,59 tỉ HKD để mua tổng cổng 860 triệu cổ phiếu Evergrande, tương đương 15,80 HKD/cổ phiếu.

China Estates lên kế hoạch thoái hết vốn khỏi Evergrande trong bối cảnh tập đoàn này đang đối mặt với nguy cơ sụp đổ vì khoản nợ khổng lồ hơn 300 tỉ USD.

Những công trình chưa hoàn thiện của Evergrande ở TP Lạc Dương - Trung Quốc hôm 16-9. Ảnh: Reuters

Thoái vốn là một nước đi đề phòng, được tiến hành vì những lo ngại liên quan đến thanh khoản trong trường hợp các biện pháp xử lý của Evergrande không được triển khai một cách hiệu quả, China Estates thông báo.

Evergrande đã ngăn chặn được một phần kịch bản vỡ nợ nhờ thỏa thuận "ngoại hối" với trái chủ (bondholder) để giải quyết khoản thanh toán lãi suất 4 tỉ nhân dân tệ (619 triệu USD) trái phiếu trong nước. Tập đoàn này còn một khoản lãi suất 83,5 triệu USD đến hạn thanh toán vào ngày 23-9.

Trong phiên giao dịch 23-9, giá cổ phiếu Evergrande có thời điểm tăng 32,2% lên 3 HKD/cổ phiếu, mức tăng cao nhất trong hơn 1 năm qua, nhờ triển vọng tập đoàn này có thể thương lượng để thoát khỏi cảnh vỡ nợ.

Trung Quốc liên tiếp bơm tiền cho hệ thống tài chính

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC) ngày 23-9 tiếp tục bơm tiền cho hệ thống tài chính nước nhà. Ở đợt lần thứ 4 trong chưa đầu một tuần này, PBOC đã bơm 110 tỉ nhân dân tệ tiền mặt (17 tỉ USD) thông qua các thỏa thuận mua lại nghịch đảo (mua tài sản với thỏa thuận sẽ bán chúng với giá cao hơn vào một ngày cụ thể trong tương lai) kỳ hạn 7 và 14 ngày.

Trước ngày 23-9, PBOC đã bơm thanh khoản vào hệ thống tài chính 3 lần liên tiếp, góp phần xoa dịu sự lo lắng của thị trường đối với Evergrande. Theo Bloomberg ngày 22-9, PBOC đã bơm 18,6 tỉ USD cho hệ thống tài chính vào ngày này, bằng đợt 17-9 và thấp hơn một chút so với đợt 18-9.

Cao Lực

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/co-dong-hang-dau-ban-thao-co-phieu-cua-bom-no-evergrande-202109231736353.htm