Cổ đông, người lao động tố cáo Chủ tịch HĐQT lén lút bán tài sản

Ngày 18-8, đại diện một số nhà đầu tư góp vốn thành lập Cty Cổ phần Du lịch Hoàng Sa Quảng Nam (CTCPDLHS), trụ sở tại khối Cổ An 3, P. Điện Nam Đông, TX Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) đã gửi đơn đến cơ quan chức năng, tố cáo ông Nguyễn Sự- Chủ tịch HĐQT CTCPDLHS...

Đại diện một số cổ đông và tài xế taxi tại trụ sở CTCPDLHS để lấy vốn góp và lương.

Theo tìm hiểu, năm 2015 CTCPDLHS chuyên kinh doanh vận tải dưới hình thức taxi được thành lập, do ông Nguyễn Sự (trú P. An Khê, Q. Thanh Khê, Đà Nẵng) làm Chủ tịch HĐQT và ông Lê Minh Khả (trú Điện Nam Đông, Điện Bàn) làm Giám đốc. Theo đó, 42 cổ đông đóng góp tiền để mua 70 chiếc ô-tô hiệu KIA Morning (giá 350 triệu đồng/ chiếc). CTCPDLHS có trách nhiệm tổ chức kinh doanh, hàng tháng phải thanh toán số tiền 12.700.000 đồng/xe trong thời gian 30 tháng. Song khi thanh toán được một số tháng đầu, CTCPDLHS không tiếp tục thanh toán cho các cổ đông. Đặc biệt, ông Sự còn có hành vi bán toàn bộ xe của CTCPDLHS cho một người tên Vinh (trú Đà Nẵng). Ngoài ra, CTCPDLHS còn nợ 1 tháng tiền công của gần 40 tài xế và tiền ký quỹ của hơn 60 tài xế với số tiền 4 triệu đồng/người.

Bức xúc trước hành vi của ông Sự, một số cổ đông, gồm ông Phạm Văn Quốc, Trần Phước Chinh, Tô Văn Cường và hai bà Nguyễn Thị Chi, Nguyễn Thị Quang Vinh tổ chức theo dõi và phát hiện vào khoảng 1 giờ sáng 17-8, ông Sự huy động 11 tài xế điều khiển 11 taxi của Cty đến khu vực Hương An (H. Quế Sơn) để bán nên tiến hành ngăn chặn và lập biên bản, đưa 2 xe BKS 92A-064.74 và 92A-064.81 về trụ sở CTCPDLHS cất giữ và làm đơn gửi CAP Điện Nam Đông trình báo sự việc. Ông Trần Phước Chinh (trú 448/15- Trưng Nữ Vương, Đà Nẵng), trình bày: "Đầu năm 2016, tôi góp 350 triệu đồng vào CTCPDLHS để mua 1 ô-tô hiệu KIA Morning. Theo cam kết, CTCPDLHS có quyền khai thác xe và có nghĩa vụ thanh toán cho tôi trong thời hạn 30 tháng, với số tiền 12.700.000 đồng/tháng nhưng thanh toán chỉ được 5 tháng dừng lại và hiện nay ông Nguyễn Sự đã bán toàn bộ xe do các cổ đông đóng góp". Ông Phạm Văn Quốc cho biết: "Việc ông Nguyễn Sự cố tình trốn tránh các nhà đầu tư và không chịu trả tiền góp vốn, tiền lãi và tiền lương cho các tài xế là không thể chấp nhận được. Đây là hành vi lừa đảo trong hợp tác làm ăn. Chúng tôi đã nhiều lần liên lạc với ông Sự để làm việc nhưng đến nay vẫn không được...".

Biên bản giữ 2 taxi được các cổ đông lập ngày 17-8.

Tại căn nhà có diện tích chưa đầy 30m2 được thuê của một người dân tại P. Điện Nam Đông làm trụ sở CTCPDLHS, các cổ đông đứng ngồi không yên vì đang đứng trước nguy cơ trắng tay và nhiều tài xế cũng tỏ vẻ buồn bã không kém vì lo không lấy được tiền lương và tiền ký quỹ. Gia đình những tài xế này làm nghề nông, bản thân họ là lao động chính nên dù số tiền CTCPDLHS đang nợ hơn 10 triệu đồng/người (gồm 4 triệu đồng ký quỹ và tiền lương) nhưng với họ là rất lớn. Tài xế Nguyễn Thanh Tâm nói: "Cty nhiều lần "hứa" sẽ trả tiền lương, tiền ký quỹ nhưng đến nay vẫn chưa thấy đâu". Tương tự nhiều tài xế bức xúc trước việc Cty không trả tiền, họ không biết lấy đâu ra tiền để mua sách vở, áo quần, nộp học phí... cho con khi năm học mới chuẩn bị khai giảng.

Trao đổi cùng chúng tôi, Trung tá Trần Đình Vũ- Phó trưởng CA thị xã Điện Bàn, cho biết: "Ngày mai (20-8-2018), sẽ yêu cầu CAP Điện Nam Đông báo cáo tình hình và cử các cán bộ tiến hành xác minh để đưa ra phương án giải quyết vụ việc một cách nghiêm minh, đúng pháp luật". Theo luật sư Trương Văn Dũng- Đoàn Luật sư TP Đà Nẵng, hành vi lén lút bán tài sản do các cổ đông đóng góp có dấu hiệu vi phạm Điều 280 Bộ luật Hình sự 2015 quy định về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Hành vi vi phạm tại điều luật này được xác định, như sau: CTHĐQT là chủ thể đặc biệt, là người có chức vụ, quyền hạn. Về yếu tố khách quan là có hành động vượt ra khỏi phạm vi quyền hạn nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác. Hành vi vượt quyền hạn này chỉ thực hiện trên cơ sở chức vụ, quyền hạn. Người phạm tội sử dụng chức vụ, quyền hạn của mình như là phương tiện để thực hiện tội phạm. Đối tượng phạm tội có thể thực hiện tội phạm bằng nhiều thủ đoạn khác nhau, như: lạm dụng chức vụ, quyền hạn để uy hiếp tinh thần hoặc lừa dối hoặc lạm dụng tín nhiệm... Trong trường hợp người phạm tội không gian dối nhưng người bị hại vẫn tin mà giao cho tài sản và người này thực hiện việc chiếm đoạt thì đây cũng được xem là thủ đoạn lạm dụng tín nhiệm.

Những chiếc taxi Hoàng Sa được tập kết tại Hương An và đưa lên xe tải vận chuyển đi nơi khác.

Hy vọng, các cơ quan pháp luật tại thị xã Điện Bàn sẽ sớm làm rõ vụ việc và có biện pháp xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật nhằm bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của các cổ đông góp vốn và người lao động.

M.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_194031_co-dong-nguoi-lao-dong-to-cao-chu-tich-hdqt-len-lut-ban-tai-san.aspx