Cổ động viên Anh được cảnh báo không vẫy cờ tại World Cup

Cảnh sát Anh khuyến cáo hơn 10.000 fan theo chân đội nhà tới Nga mùa hè này không vẫy cờ Thánh George vì rất dễ trở thành mục tiêu tấn công.

Mark Roberts - người phụ trách an ninh sân cỏ và sẽ theo chân bảo vệ các CĐV Anh tại Nga cho rằng những mâu thuẫn chính trị mới đây giữa London và Moscow nhiều khả năng góp phần kích động bạo lực đối với người hâm mộ bóng đá hai nước.

"Các CĐV Nga sẽ tìm mọi cách khiêu khích chúng tôi."

Người này cũng khuyên người Anh không vẫy cờ hoặc hát hò ở nơi đông người tại Nga vì việc này sẽ đặt bọn họ vào tình thế nguy hiểm.

Những việc bình thường như vẫy cờ cũng sẽ đe dọa các CĐV Anh.

Trước những căng thẳng chính trị giữa hai nước, Anh đã rút hầu hết nhân viên ngoại giao Anh về nước và những người hâm mộ Anh có thể gặp rắc rối nếu họ bị cảnh sát Nga bắt, trở bệnh hoặc mất hộ chiếu.

Bạo lực giữa hai các CĐV hai nước này từng diễn ra 2 năm trước tại Pháp. Tại kỳ Euro 2016, cảnh các hooligan Nga rượt đuổi và tấn công nhiều người Anh đã làm nhiều người kinh hoàng.

Cảnh bạo lực giữa CĐV Anh - Nga ở Euro 2016.

Ngoài ra, ông Roberts cũng lên tiếng chỉ trích những CĐV Anh gây rối trong trận giao hữu với Hà Lan ở Amsterdam. Hậu quả là hơn 100 CĐV Anh đã bị bắt giam.

“Hành vi của bọn họ thật kinh khủng. Những kẻ say rượu đã kích động đám đông và điều đó sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh người hâm mộ đội tuyển Anh sang Nga cổ vũ cho ĐTQG vào mùa hè này.

Sea Sea – TTVN

Nguồn Bóng Đá: http://www.bongda.com.vn/cac-cdv-anh-duoc-canh-bao-khong-duoc-vay-co-d442573.html