Cổ động viên Đức và Mexico khuấy động sân Luzhniki

Các cổ động viên Mexico và Đức đã có mặt ở sân vận động Luzhniki 6 tiếng trước trận ra quân của hai đội. Đôi bên đều kỳ vọng vào chiến thắng của đội nhà.

CĐV Mexico than World Cup 2018 thật tệ vì thiếu vé và bia Nhiều người hâm mộ Mexico có mặt sớm để tìm mua vé hay uống chút bia, nhưng khâu tổ chức ở Nga khiến họ thất vọng. Cả fan Đức và Mexico đều tin đội nhà sẽ thắng.

Gần 6 tiếng trước trận đấu ở Luzhniki (Moscow) giữa Đức và Mexico, các cổ động viên của Mexico đã khuấy động không khí ở đây. Đây là bảng đấu khó khi còn đối thủ mạnh là Thụy Điển. Không đội nào muốn sảy chân ngay trong trận đấu đầu.

Gần 6 tiếng trước trận đấu ở Luzhniki (Moscow) giữa Đức và Mexico, các cổ động viên của Mexico đã khuấy động không khí ở đây. Đây là bảng đấu khó khi còn đối thủ mạnh là Thụy Điển. Không đội nào muốn sảy chân ngay trong trận đấu đầu.

Cổ động viên trong trang phục truyền thống tới từ vùng Chiapas của Mexico. Đội tuyển nước này thường có phong độ không tốt trước Đức. Lần cuối hai đội gặp nhau tại World Cup (năm 1998), Mexico đã thua tuyển Đức tại vòng 1/16 với tỷ số 1-2.

Rất nhiều cổ động viên tới sớm vì chưa mua được vé. Họ hy vọng sẽ gặp được cò ở quanh sân. Một số cổ động viên Đức phóng viên Zing.vn gặp trên Metro thì cố gắng tới quầy của FIFA tại ga Dobryninskaya để kiếm vé.

Anh Jose Luiz Torres (trái) và Alejandro Sanchez từ một địa phương gần thủ đô Mexico đi cùng gia đình 12 người tới Nga được hơn một tuần nhưng vẫn chưa mua được vé. "Kiếm vé quá khó, họ nên có cơ chế rõ ràng hơn", anh Torres nói.

Một cổ động viên quá mệt mỏi vì chờ đợi tìm mua vé.

Một số khác thì vẫn vui vẻ với những tiếng nhạc Mariachi truyền thống và thưởng thức Mojito.

Một cò vé sau khi bán xong một cặp vé. Cô từ chối nói giá vé hay nguồn cô có vé để bán.

Cổ động viên Mexico cho rằng Đức là đội rất mạnh, và nếu họ cầm hòa được, đó là điều tuyệt vời.

Cosita (23 tuổi) ở Moscow khoảng 2 tuần nay để chờ trận này. Cô vừa tốt nghiệp đại học và đã đi du lịch châu Âu trước khi đến Nga.

Các cổ động viên mang theo váy truyền thống để mặc và mong đội vào được vào sâu trong giải.

Cosita (23 tuổi) đã ở Mosow khoảng 2 tuần nay để chờ trận đấu này. Cosita vừa tốt nghiệp ĐH xong và đã đi du lịch Châu Âu trước khi đến Nga. Cô mang theo 5 bộ váy truyền thống để mặc và mong đội vào sâu trong giải để mặc hết các bộ này.

Hai cô gái Mexico khác thì tìn rằng họ sẽ vào sâu ở giải này.

Các cổ động viên Đức từ Hannover thì tin tưởng vào chiến thắng của Die Mannschaft. Họ thừa nhận tuyển Đức thi đấu không tốt trước giải, nhưng "điều đó bình thường, chúng tôi thường càng vào sâu càng thì đấu tốt".

Các chàng trai Đức như hút mọi ánh nhìn với vẻ điển trai đầy nam tính.

Một cô gái Đức bẽn lẽn trước ống kính.

Nhóm cổ động viên Mexico tới từ Los Angeles (Mỹ) thì hy vọng Mexico sẽ phá được dớp 5 lần liên tiếp vượt qua vòng bảng để rồi bị loại ở vòng 1/16. Mexico có đội hình kỹ thuật, tốc độ nhưng thường yếu về mặt tâm lý.

Lực lượng cảnh sát đông đảo được triển khai cho trận đấu. Các fan của Đức cũng có tiếng là dữ dằn và có nhiều nhóm hooligans thường tới sân trong các trận đấu lớn.

Thanh Tuấn - Ngân Giang (từ Luzhniki)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-duc-va-mexico-khuay-dong-san-luzhniki-post852361.html