Cổ động viên Thái Lan: Chanathip là Messi Thái, không phải 'Quang Hải của Thái Lan'

Người Thái từng gọi Công Phượng là 'Chanathip của Việt Nam' nhưng đến khi bị một số các cổ động viên Việt Nam gọi Chanathip là 'Quang Hải của Thái Lan', báo chí và người hâm mộ Thái Lan dậy sóng và luôn đòi phải phân cao thấp suốt gần 1 năm nay.

Chanathip đang rất thành công ở Nhật Bản

Sau Kiatisak, Chanathip là niềm tự hào lớn nhất của bóng đá Thái Lan. Nhưng cũng vì thế nên người Thái có xu hướng cường điệu hóa ngôi sao của mình. Và khi một số cổ động viên Việt Nam gọi Chanathip là “Quang Hải của Thái Lan”, báo chí và người hâm mộ xứ Chùa Vàng đã dậy sóng. Sự việc này bắt đầu ở kỳ Asian Cúp đầu năm 2019, khi Quang Hải tỏa sáng với pha sút mở tỷ số vào lưới của Yemen. Trong khi đội tuyển Việt Nam tiếp tục có một kỳ Asian Cúp thành công thì đội tuyển Thái Lan với đầy đủ các hảo thủ, đặc biệt là Chanathip lại có một giải đấu thất bại. Cũng vì lý do này nên báo chí và người hâm mộ Thái Lan đã nổi đóa với những bức ảnh của Chanathip nhưng lại được kèm theo chú thích “Quang Hải Thailand”. Tuy nhiên, cả báo chí và người hâm mộ Thái Lan lại quên rằng trước đó chính người hâm mộ Thái Lan đã làm một bangdrole với dòng chữ gọi Công Phượng là là “Chanathip của Việt Nam” khi U23 Việt Nam trạm chán U23 Thái Lan trên đất Thái.

Báo chí và người hâm mộ Thái Lan đã dạy sóng với cụm từ “Quang Hải ThaiLand”

Cũng vì bị cổ động viên gọi ngôi sao số 1 của mình là Quang Hải của Thái Lan nên ngoài việc “nổi đóa”, báo chí và người hâm mộ Thái Lan luôn mong đợi cơ hội để 2 ngôi sao này được so tài cao thấp với nhau. Lẽ ra, ở King’s Cúp 2019, Chanathip đã có thể đụng độ với Quang Hải nhưng cuối cùng, Chanathip chấn thương còn Thái Lan cũng bị thua Việt Nam 0-1. Sau trận đấu này, người Thái vẫn tỏ ra không phục và thậm chí còn muốn tái đấu Việt Nam ở một trận giao hữu. Tuy nhiên, cuối cùng lá thay may rủi tại vòng loại World Cup 2022 lại đưa Thái Lan chung bảng với Việt Nam. Kể từ thời điểm bốc thăm vào tháng 7/2019, báo chí và người hâm mộ Thái Lan đếm ngược từng ngày để tới ngày 5/9, không chỉ đơn giản là muốn đánh bại đội tuyển Việt Nam mà còn muốn chứng minh Chanathip giỏi hơn Quang Hải.

Người Thái đã đợi suốt 9 tháng cho trận so tài này

Chanathip Songkrasin từ lâu đã được báo chí và cổ động viên xứ chùa Vàng gọi là Messi Thái vì thế khi bị một số cổ động viên Việt Nam gọi là “Quang Hải của Thái Lan”, người Thái đã dẫn ra hàng loạt các bằng chứng để so sánh. Báo chí Thái Lan cho rằng, Chanathip đang là ngôi sao Đông Nam Á số 1 khi thi đấu nổi bật ở giải J-League, là cầu thủ hay nhất mùa trước Sapporo, Chanathip cũng được định giá tới 2,2 triệu USD, con số vượt trội so với Quang Hải. Ở J-League, Chanathip thậm chí được thường xuyên “ngồi chung mâm” với cựu tiền vệ Andres Iniesta của Barcelona trong đội hình tiêu biểu các vòng đấu J-League. Ở vòng đấu gần nhất, Chanathip ghi 2 bàn, kiến tạo 2 bàn trong chiến thắng 8-0 của Sapporo. Vì thế Chanathip là một ngôi sao quốc tế trong khi Quang Hải chỉ là một ngôi sao quốc nội của Việt Nam.

Với người Thái, Chanathip là niềm tự hào lớn một ngôi sao quốc tế

Trong nhiều trận thua trước Việt Nam, người Thái luôn tỏ ra không phục và thường lấy lý do không có đội hình mạnh nhất. Trong đó, việc thiếu Chanathip Songkrasin thường là lý do hàng đầu, điển hình là sau trận thua ở King’s Cúp. Vì vậy, người Thái hy vọng ở trận siêu kinh điển Đông Nam Á sắp tới, Chanathip Songkrasin sẽ chứng tỏ mình là Messi của Thái Lan chứ không phải là Quang Hải của Việt Nam. Bản thân Chanathip Songkrasin cũng nhiều lần tuyên bố hùng hồn sẽ đánh bại đội tuyển Việt Nam để lấy lại vị thế cho bóng đá Thái Lan. Trong khi đó, với HLV Park Hang Seo và Quang Hải, Thái Lan hiện tại cũng chỉ là một đội bóng bình thường như các đối thủ khác ở bảng G mà Việt Nam cần phải thắng để hướng tới mục tiêu tầm châu lục và thế giới trong thời gian tới. Chiến thắng trước Thái Lan để có 3 điểm chứ không phải để phân cao thấp hay lấy lại danh dự như mục tiêu của người Thái.

Thầy Park từ lâu đã coi Thái Lan là đối thủ bình thường và ông muốn các học trò của mình cũng như vậy

Kim Chi

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/co-dong-vien-thai-lan-chanathip-la-messi-thai-khong-phai-quang-hai-cua-thai-lan-53540.html