Cổ động viên tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ viết lên trang sử mới

Mặc dù phải thi đấu với đội tuyển Thái Lan ngay trên Xứ sở Chùa Vàng tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trong tối 5/9, nhưng đội tuyển Việt Nam vẫn nhận được sư mến mộ và quan tâm từ các cổ động viên đang ở nước nhà, với mong muốn các cầu thủ tiếp tục làm nên những chiến công hiển hách và mang vinh quang về cho Tổ quốc.

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu thành công khi cầm hòa được Thái Lan trong một trận đấu có sức ép rất lớn đến từ cổ động viên của đội chủ nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Các cầu thủ Việt Nam đã có một trận đấu thành công khi cầm hòa được Thái Lan trong một trận đấu có sức ép rất lớn đến từ cổ động viên của đội chủ nhà. Ảnh: Trọng Đạt/TTXVN

Anh Nguyễn Đăng Khoa, sinh viên Trường Đại học Bách Khoa (Hà Nội) cho biết: Sau chiến thắng nghẹt thở 1 – 0 của đội tuyển Việt Nam trước chủ nhà Thái Lan tại Kings Cup 2019 hồi giữa năm 2019, hôm nay, tôi tiếp tục được dõi theo đội bóng nước nhà thi đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á trước đội tuyển Thái Lan qua màn hình Tivi. Tôi hy vọng trong trận đấu tối nay, các cầu thủ Việt Nam tiếp tục tự tin, thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo để giành chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan.

Với đội hình gồm những cầu thủ đã thi đấu cùng nhau rất lâu như Trọng Hoàng, Duy Mạnh, Quảng Hải, Quế Ngọc Hải, Đặng Văn Lâm, Hồng Duy, Văn Toàn… cùng sự nhuần nhuyễn về lối chơi và đấu pháp hợp lý chính là thứ vũ khí lợi hại của Đội tuyển Việt Nam. Ngoài ra, lối đá phòng ngự và phản công sở trường sẽ mang lại tính hiệu quả cho đội tuyển Việt Nam trong trận đấu này.

Tuy nhiên, khác với những phân tích của anh Nguyễn Đăng Khoa, ông Dương Văn Thất ở Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội lại có cái nhìn khác: Với lợi thế sân nhà, cộng với việc Huấn luyện viên người Nhật Bản giàu kinh nghiệm Akira Nishino dẫn dắt sẽ giúp cho chủ nhà Thái Lan có được thế trận tốt. Mặt khác, đội hình của đội tuyển Thái Lan cũng đã có sự thay đổi mạnh mẽ khi cầu thủ Chanathip Songkrasin quay trở lại sau chấn thương. Đây thực sự là những mối nguy hiểm bên phía đội tuyển Thái Lan thử thách đội tuyển Việt Nam.

Đúng như nhận định của người hâm mộ, cả hai đội Việt Nam và Thái Lan nhập cuộc rất nhanh với các pha tấn công nguy hiểm về phía khung thành của nhau. Ngay ở những giây đầu trận đấu, Hồng Duy chuyền vượt tuyến để Văn Toàn bứt tốc vượt qua hậu vệ của Thái Lan trước khi sút bóng chệch khung thành của đối phương trong gang tấc.

Ngay sau đó, đội tuyển Thái Lan đã tấn công đáp trả với tính huống nguy hiểm nhất là pha treo bóng của Sarach Yooyen cho Thitiphan Puangjan đánh đầu cắt mặt qua tầm với của thủ thành Văn Lâm, nhưng bay ra ngoài. Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa không bàn thắng.

Sang hiệp 2, chủ nhà Thái Lan tiếp tục duy trì nhịp độ tấn công cao, trong khi Công Phượng được vào sân thay Tiến Linh trên hàng công của Việt Nam. Phút 51, cầu thủ Thitiphan bên phía chủ nhà Thái Lan tung cú sút từ cánh trái nguy hiểm, nhưng đã bị thủ thành Đặng Văn Lâm đẩy ra. Bóng đến chân của Phitiwat sút bồi, nhưng Duy Mạnh đã chơi lăn xả để giải nguy cho đội tuyển Việt Nam.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam cũng có những cơ hội dứt điểm nguy hiểm, nhưng cả Hùng Dũng và Công Phượng đều không thành công. Thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo còn may mắn thoát bàn thua ở những giây bù giờ cuối cùng khi Vũ Văn Thanh mắc sai lầm, nhưng Supachok Sarachart đã không thể dứt điểm thành công.

Với kết quả hòa 0 – 0, đội tuyển Việt Nam tạm thời đứng ở vị trí thứ 3/5 đội tham dự với 1 điểm: còn Thái Lan đứng ở vị trí thứ 2/5 với 1 điểm do được thi đấu trên sân nhà. Đối với người hâm mộ nước nhà, kết quả này cũng được coi là lợi thế với đội tuyển Việt Nam khi chạm trán với Thái Lan ở lượt về diễn ra trên sân nhà Việt Nam trong tháng 11 tới; đồng thời tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục viết lên những trang sử mới cho bóng đá nước nhà.

Theo thể thức thi đấu tại Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á, 40 đội được chia vào 8 bảng, mỗi bảng 5 đội, thi đấu sân nhà, sân khách để tính điểm xếp hạng tại mỗi bảng. 8 đội xếp thứ Nhất và 4 đội xếp thứ Nhì có thành tích tốt nhất tại 8 bảng (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo phân bổ của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA), châu Á sẽ có 4,5 suất tham dự Vòng chung kết World Cup 2022, nên 12 đội lọt vào Vòng loại cuối cùng của World Cup 2002 khu vực châu Á sẽ tiếp tục được chia thành 2 bảng (6 đội/bảng, thi đấu vòng tròn 2 lượt đi và về). Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành vé dự Vòng chung kết World Cup 2022. Hai đội đứng thứ 3 sẽ thi đấu play-off (lượt đi, lượt về trên sân nhà, sân khách). Đội thắng sẽ giành vé chơi trận play-off với đại diện của châu lục khác để đoạt tấm vé còn lại tới Qatar dự Vòng chung kết World Cup 2022.

Trước mắt, đội tuyển Việt Nam còn tới 7 trận đấu nữa ở Vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á mới xác định được thứ hạng của mình. Trận đấu thứ 2, các cầu thủ Việt Nam sẽ được thi đấu trên Sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) trước Đội tuyển Malaysia vào tối 10/10. Tại Vòng loại thứ hai này, đội tuyển Việt Nam quyết tâm thi đấu hết mình để có được những điểm quý giá, phấn đầu giành quyền lọt vào Vòng loại cuối cùng tại giải đấu danh giá nhất hành tinh này.

Quốc Trị (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-thao/co-dong-vien-tin-tuong-doi-tuyen-viet-nam-se-viet-len-trang-su-moi-20190905221343649.htm