Cổ động viên Trung Quốc `sang chảnh` tới Nga xem World Cup

Các cổ động viên Trung Quốc sẵn sàng chi một khoản tiền 'khủng' với hàng trăm nghìn USD để có cơ hội đến Nga xem trực tiếp World Cup 2018.

Cổ động viên Trung Quốc.

Lượng khách Trung Quốc đăng ký đến Nga xem World Cup 2018 đã tăng một cách đột biến. Trong số này, có không ít người hâm mộ sẵn sàng bạo chi vì niềm đam mê bóng đá.

Tờ Thời báo Hoàn cầu cho biết, các cổ động viên Trung Quốc sẵn sàng chi một khoản tiền không hề nhỏ để có cơ hội đến Nga trong thời gian tới xem các trận đấu của giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh World Cup 2018. Theo đó, mỗi cổ động viên sẽ phải “móc hầu bao” khoảng 132.000 USD.

Đồng thời lượng khách đặt tour đến nước Nga trong giai đoạn trước thềm World Cup 2018 khởi tranh cũng tăng cao. Ivmama, một cơ sở du lịch ở Nga cho biết, từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, lượng tour đã tăng hơn 50% so với cùng kì năm ngoái, tờ Thời báo Hoàn cầu cho hay.

Theo công ty du lịch Ctrip ở Trung Quốc, tổng mức tiền mà mỗi cổ động viên bóng đá Trung Quốc bỏ ra chi để đến Nga xem bóng đá lên đến 850.000 NDT, tương đương 132.000 USD.

Zhu Xuguang, một fan bóng đá từ Bắc Kinh (Trung Quốc) chia sẻ: "Tôi là một người hâm mộ bóng đá chân chính. Tôi may mắn khi có cơ hội dự khán trận các trận đấu ở Copa America và UEFA Champions League. Tuy nhiên, ngồi trên khán đài và thưởng thức một trận tranh tài ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh là điều tôi chưa từng làm. Hi vọng ở giải đấu năm nay, tôi sẽ có một mùa hè tuyệt vời ở Nga".

Zhu cũng cho biết thêm, ông sẽ dành hai tuần và hàng ngàn đô la đến Nga vào tháng 6 này nhằm cổ vũ cho Những chú Bò tót Tây Ban Nha.

Tấm vé dành cho người hâm mộ đến Nga xem World Cup.

Theo tờ Global Times, một fan bóng đá nữ người Trung Quốc đến từ tỉnh Giang Tô chia sẻ rằng: "Thần tượng bóng đá của tôi là Lionel Messi. Vì thế, tôi sẽ đến Nga để cổ vũ cho anh ấy và đội tuyển Argentina giành chiến thắng. Ngoài việc đến Nga để tận mắt chứng kiến Messi thi đấu, tôi còn dự định cho mình kế hoạch đi mua sắm ở Moscow và St Petersburg".

Kể từ ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tổ chức ở Brazil năm 2014, lượng khách của quốc gia đông dân nhất thế giới đặt vé đến xem các giải đấu lớn ngày càng tăng.

World Cup 2018 sẽ được tổ chức từ ngày 14/6 đến 15/7 tại Nga. Phần lớn các trận đấu sẽ diễn ra vào lúc chiều, tối theo giờ Việt Nam nên việc theo dõi World Cup sẽ rất dễ dàng.

Trận đấu mở màn World Cup 2018 giữa nước chủ nhà Nga và Ả Rập Xê út sẽ diễn ra vào lúc 10 giờ tối (giờ Việt Nam) ngày 14/6.

Các trận đấu sẽ diễn ra ở 11 thành phố của Nga: Moscow, Kaliningrad, St Petersburg, Volgograd, Kazan, Nizhny Novgorod, Samara, Saransk, Rostov-on-Don, Yekaterinburg và Sochi.

Thịnh Hữu tổng hợp

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/co-dong-vien-trung-quoc-sang-chanh-toi-nga-xem-world-cup-506938.htm