Cổ động viên Việt Nam: 'Đốt pháo sáng là hành động phá hoại'

Nhiều người hâm mộ bày tỏ sự bất bình với hành động đốt pháo sáng của một số cổ động viên trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia vào tối 16/11.

Trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia trong khuôn khổ bảng A, AFF Cup 2018 bên cạnh những bàn thắng, những pha bóng quyết liệt còn là những quả pháo sáng được đốt lên ngay trong sân. Không dưới 4 lần một số cổ động viên trên sân đốt pháo. Chỉ một vài lần cơ quan chức năng kịp thời dập tắt.

Điều đáng nói là vấn đề pháo sáng đã nhiều lần được đề cập trước trận đấu này. VFF thậm chí thông báo với người hâm mộ rằng Việt Nam có thể bị phạt rất nặng nếu cổ động viên đốt pháo, thậm chí đội tuyển sẽ bị tước quyền đá sân nhà. Đích thân các cầu thủ cũng lên tiếng mong người hâm mộ không đốt pháo.

Tuy nhiên, thực tế trên sân cho thấy những biện pháp trên không hiệu quả. Pháo vẫn được thắp sáng, trong sự bất bình của không ít người hâm mộ.

Pháo sáng trên sân Mỹ Đình trong trận đấu giữa Việt Nam và Malaysia. Ảnh: Việt Hùng.

Chia sẻ với Zing.vn, độc giả Nguyễn Đỗ Trung lên án: "Những hành động này có thể coi là phá hoại. Trong khi tập thể đang nỗ lực cố gắng mang vinh quang về cho tổ quốc thì một nhóm người cố tình phớt lờ những lời cảnh báo và tìm mọi cách để phá hoại những nỗ lực của người khác".

Bên cạnh đó, anh cho hay sẽ phải áp dụng những biện pháp mạnh nhằm chấm dứt việc cổ động viên đốt pháo: "Tôi thiết nghĩ, nếu không làm mạnh tay thì viễn cảnh đá sân không có khán giả hoặc đá sân trung lập của đội tuyển Việt Nam sẽ không còn xa, biết đâu là ngay trong trận Việt Nam - Campuchia".

"Đề nghị bắt giữ ngay tại chỗ khi phát hiện pháo sáng, ai xông vào giải cứu bắt luôn, ai ngăn cản cũng bắt luôn", độc giả này hiến kế.

Một cổ động viên khác cũng bất bình trước "nạn" pháo sáng. Anh cho rằng bên cạnh những hệ lụy dài lâu, việc đốt pháo sáng có thể gây nguy hiểm cho chính người đốt và những người hâm mộ quanh đó.

"Cái văn minh lịch sự cũng không tiếp thu nổi. Đã nói đốt pháo sẽ gây nhiều hệ lụy vẫn cố tình, chưa tính lỡ xảy ra cháy nữa rồi lúc đó giẫm đạp lên nhau mà chạy", anh viết.

CĐV đốt pháo sáng cổ vũ đội tuyển VN Trước trận đấu của tuyển Việt Nam và Malaysia, hàng nghìn CĐV tập trung trước SVĐ Mỹ Đình cổ vũ cho đội tuyển và đốt pháo sáng.

Việc những quả pháo sáng gắn liền với hình ảnh cổ động viên Việt Nam đã không còn xa lạ với bạn bè khu vực. Còn nhớ tại ASIAD 2018, một nhóm cổ động viên đã đốt pháo sáng ngay trên sân bóng ở Indonesia trong trận đấu giữa Olympic Việt Nam và Olympic Hàn Quốc. Hành động này khiến VFF bị phạt số tiền lên tới 12.000 USD.

Thậm chí, ở vòng chung kết U19 châu Á mới đây - giải đấu không có nhiều khán giả, khi được hỏi thì an ninh nước chủ nhà Indonesia cho biết đã tính sẵn khả năng có cổ động viên Việt Nam đốt pháo.

Người hâm mộ rõ ràng không muốn hình ảnh bóng đá và cổ động viên Việt Nam bị ảnh hưởng. Một độc giả viết trên Zing.vn: "Các bạn đang làm xấu hình ảnh các bạn, của đội bóng và người hâm mộ trên toàn nước. Vui thôi, đừng vui quá, không hay đâu".

"Hãy để bạn bè quốc tế biết đến Việt Nam là những cổ động viên văn minh, lịch sự, sẵn sàng đóng góp cho bóng đá phát triển chứ đừng để người ta nhìn mình dưới con mắt đề phòng những kẻ quá khích, phá hoại vẻ đẹp của bóng đá", độc giả Văn Sơn Nguyễn để lại bình luận.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/co-dong-vien-viet-nam-dot-phao-sang-la-hanh-dong-pha-hoai-post892963.html