Cổ động viên Việt Nam nhuộm đỏ Sân bay Nội Bài, lên đường tiếp lửa cho đội tuyển Quốc gia

Để cổ vũ cho đội tuyển nước nhà, sáng ngày 11-12, tân Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải cùng hàng trăm cổ động viên Việt Nam đã có mặt tại Sân bay quốc tế Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến bay thẳng đến Malaysia, tiếp lửa cho đội tuyển Việt nam thi đấu tại trận chung kết lượt đi AFF Cup vào chiều tối cùng ngày.

Sau chiến thắng tại trận bán kết ngày 6-12 vừa qua tại chảo lửa Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam đã có chiến thắng thuyết phục trước Philippines để dành tấm vé vào chung kết sau hơn 1 thập kỷ chờ đợi.

Hòa cùng không khí thăng hoa của chiến thắng và tiếp thêm lửa cho các cầu thủ, hàng trăm cổ động viên đã có mặt tại sân bay Nội Bài để làm thủ tục bay thẳng tới Malaysia.

Được biết, trận chung kết lượt đi diễn ra trên Sân vận động Bukit Jalil, Malaysia với sức chứa 80 - 90.000 người.

Các cầu thủ của chúng ta phải chịu sức ép tâm lý rất lới từ các CĐV Malaysia, do đó rất cần sự tiếp lửa của các CĐV Việt Nam tại sân vận động Bukit Jalil để các cầu thủ của chúng ta vững vàng tâm lý thi đấu.

Một cổ động viên nhí khoe trên tay cả trăm tấm vé xem trận chung kết lượt đi tại Malaysia.

Để đáp ứng nhu cầu của cổ động viên cũng như khách du lịch, vừa qua, các công ty lữ hành đã cung cấp các gói du lịch tham quan và cổ vũ bóng đá tới Malaysia trong thời gian ngắn ngày và nhận được sự ủng hộ của khách lữ hành.

Đại diện hãng lữ hành Hanoi Red Tour cho biết, ngay trong tối thứ 5 khi kết thúc trận bán kết lượt về VN-Phil thì hãng đã tung ngay tour 1 ngày sang Malay cổ vũ đội tuyển VN. 100 suất bay giá trọn gói 13,9 triệu đồng (đã bảo gồm vé xem bóng đá trận chung kết, Các bữa ăn theo hành trình, chi phí vận chuyển, hướng dẫn viên chuyên tuyến thể thao) đã được bán hết chỉ trong 24 giờ. Ngoài ra, Khi mua tour này, khách còn được nhận quà tặng gồm áo thun đỏ sao vàng, cờ cổ vũ cầm tay, ruy băng cổ vũ.

Theo thông tin từ truyền thông Malaysia, trong đợt mở bán vé online đầu tiên của LĐBĐ nước này, ngày 7-12, 20.000 vé đã được bán hết sạch chỉ trong vòng 30 phút. Con số này đủ để cho thấy sức nóng của trận chung kết đã lên tới đỉnh điểm.

Các cổ động viên nhuộm đỏ sân bay và sẽ có mặt tại trận chung kết tối nay để tiếp thêm sự tự tin, vững vàng thi đấu cho tuyển Việt Nam.

Bà Bùi Lưu Thu Mai, đại diện công ty Blue Sky Travel cho biết: “Sau khi chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận Bán Kết ngày 6/12, 70% suất tour của chúng tôi đã được bán hết ngay trong buổi sáng ngày hôm sau. Đến ngày 11-12, 100% tour trọn gói và gần 300 vé xem bóng đá đã được Blue Sky bán hết. Rút kinh nghiệm từ giải đấu Asiad trước đó với tình trạng “cháy” vé, rất nhiều cổ động viên đã sẵn sàng đặt cọc ngay trong buổi chiều 6/12 để chắc chắn giữ cho mình tấm vé và chỗ ngồi đẹp nhất trên sân Bukit Jalil. Giá tour trọn gói là 13,9 triệu đồng gồm vé máy bay, hướng dẫn viên suốt tuyến và hướng dẫn địa phương; vé vào sân vận động xem bóng đá; hai bữa ăn theo chương trình cùng áo cờ đỏ sao vàng, băng rôn cổ vũ".

Vợ chồng bác Phạm Văn Thức (Đồng Nai) mặc bộ áo dài cờ đỏ sao vàng sang Malaysia để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam. "Dõi theo đội tuyển từ U23 AFC cho tới ASIAD vừa qua và tới đây là trận chung kết AFF Cup, chúng tôi muốn gửi tới các cầu thủ lời chúc luôn tự tin, vững vàng tâm lí, ghi thật nhiều bàn thắng và giữ lại cúp vô địch AFF Cup cho người hâm mộ Việt Nam"

Băng rôn cổ động cùng màu cờ sắc áo Tổ quốc rực đỏ khắp sân bay Nội Bài.

Các trang phục cổ động ấn tượng của những cổ động viên nhiệt thành.

Nhằm phục vụ cổ động viên sang Malaysia tiếp lửa đội tuyển Việt Nam trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, Vietnam Airlines sẽ tăng cường thêm nhiều chuyến bay đi và về trong ngày. Cụ thể, trong ngày 11-12, Vietnam Airlines sẽ tăng thêm từ 1-2 chuyến trên mỗi đường bay từ Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng đi Kuala Lumpur. Ngoài ra, trên các chuyến bay đặc biệt này, tổ bay sẽ mặc trang phục áo thun cờ đỏ sao vàng.

Tất cả cổ động viên cùng hàng triệu người hâm mộ đang mong chờ tới trận chung kết lịch sử mà Việt Nam đã chờ đợi ngót 1 thập kỷ.

Hưng Nguyễn

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/co-dong-vien-viet-nam-nhuom-do-san-bay-noi-bai-len-duong-tiep-lua-cho-doi-tuyen-quoc-gia-130148.html