Có được hưởng trợ cấp công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại?

Báo Quân đội nhân dân nhận được ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thục ở số 58B, tổ 33, khu phố 3, phường Trảng Dài, thành phố Biên Hòa (Đồng Nai) phản ảnh:

“Tôi nhập ngũ tháng 3-1987, nghỉ hưu tháng 10-2016. Trước khi nghỉ hưu, tôi là Thiếu tá QNCN, công tác tại Lữ đoàn Tăng thiết giáp 22 (Quân đoàn 4). Tôi là thợ sửa chữa thay bánh tỳ xe tăng, xe thiết giáp tại đơn vị. Theo Thông tư số 20/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28-6-2016 về Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trong quân đội, công việc của tôi được xếp hạng điều kiện lao động loại V (công việc nặng nhọc, nguy hiểm, nơi làm việc chật hẹp, nóng, lạnh, thiếu dưỡng khí). Như vậy, công việc của tôi đủ điều kiện để hưởng chế độ làm nghề công việc đặc thù quân sự được xếp hạng lao động đặc biệt, nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Đồng đội của tôi học cùng Trường Trung cấp Tăng thiết giáp về công tác tại các đơn vị đều được hưởng và nhận thanh toán đầy đủ trợ cấp một lần trước khi nghỉ hưu nhưng riêng tôi thì không được. Tôi rất mong được giải thích rõ vì sao tôi không được thanh toán chế độ lao động nặng nhọc, độc hại nguy hiểm một lần”.

Báo Quân đội nhân dân xin chuyển ý kiến của đồng chí Nguyễn Văn Thục tới Bộ tư lệnh Quân đoàn 4 xem xét, giải quyết và hồi âm bằng văn bản để tòa soạn có cơ sở trả lời bạn đọc theo quy định của pháp luật. Thông tin xin gửi về Phòng Bạn đọc và Cộng tác viên, Báo Quân đội nhân dân, số 7 Phan Đình Phùng, Hà Nội; ĐT: 0243.7473063, 069.696524; email: bandocbqd@gmail.com.

QĐND

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/co-duoc-huong-tro-cap-cong-viec-dac-biet-nang-nhoc-doc-hai-550313