Cô gái 17 tuổi ăn lá ngón tự vẫn sau cưới chồng 4 ngày

Để lại lá thư tuyệt mệnh với nội dung đại ý lấy chồng không được như mong muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên không thiết sống nữa, cô gái 17 tuổi người Mông ở huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã ăn lá ngón tự vẫn.

Theo thông tin từ người thân trong gia đình ông Thò Vả Mềnh trú ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn - Kỳ Sơn), con dâu ông Vả Mềnh là Xồng Y P. (17 tuổi) vừa qua đời lúc 13 giờ chiều hôm qua (tức ngày 28/2). Nguyên nhân được xác định do ăn lá ngón tự vẫn.

Nhiều người đến chia sẻ cùng gia đình và đưa tang Xồng Y P. Ảnh: Minh Khuê

Gia đình cũng cho biết thêm, Xồng Y P. trú ở bản Huồi Khe (xã Mường Ải - Kỳ Sơn) lấy chồng là anh Thò Bá Nênh vừa được 4 ngày. Hôm 27/2, Nênh đưa vợ về thăm lại bố mẹ vợ theo phong tục. Tuy nhiên, trưa 28/2, trong lúc ra ngoài lấy thức ăn cho gia súc, Xồng Y P. đã ăn lá ngón tự vẫn. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày thì qua đời.

Lá ngón - loại cây cực độc có nhiều trên núi rừng xứ Nghệ. Ảnh: Minh Khuê

Theo người nhà ông Xồng Tồng Xo (bố Xồng Y P.), trước lúc qua đời, Xồng Y P. có để lại một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư đại ý nói rằng, lấy chồng không được như mong muốn, bây giờ bỏ cũng không được nên chẳng thiết sống nữa.

Thi thể Xồng Y P. sau đó được đưa về nhà chồng ở bản Thăm Hín (xã Nậm Càn) để an táng theo phong tục địa phương.

Minh Khuê

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/co-gai-17-tuoi-an-la-ngon-tu-van-sau-cuoi-chong-4-ngay-184432.html