Cô gái 18 tuổi bị mua, bán qua tay nhiều lần

Gần đây, lực lượng chức năng đã kịp thời giải cứu một cô gái 18 tuổi đang bị các đối tượng đưa sang Campuchia bán. Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định, trước đó cô gái bị một nhóm đối tượng mua đi, bán lại qua tay nhiều lần. Lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án và bắt giữ một nhóm đối tượng có hành vi mua, bán người.

Ba đối tượng mua, bán cô gái 18 tuổi bị bắt giữ

Bắt khẩn cấp nhóm đối tượng có hành vi mua, bán người

Thực hiện kế hoạch, chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An, gần đây, Đồn Biên phòng Cửa khẩu (ĐBPCK) Mỹ Quý Tây (đóng tại địa bàn huyện Đức Huệ) tăng cường thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày toàn dân phòng, chống mua, bán người 30/7 và cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm mua, bán người năm 2023.

Qua hoạt động nghiệp vụ, lực lượng BĐBP nghi vấn có vụ việc liên quan đến mua, bán người và xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới tỉnh. Từ chỉ đạo của Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh và thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, ĐBPCK Mỹ Quý Tây tăng cường công tác nắm tình hình, tuần tra, kiểm soát trên địa bàn biên giới.

13 giờ 40 phút ngày 26/6/2023, tại khu vực ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ (cách đường biên giới Việt Nam - Campuchia 400m), Tổ công tác thuộc ĐBPCK Mỹ Quý Tây trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát bảo vệ biên giới phát hiện một xe ôtô lưu thông về hướng biên giới có nhiều khả nghi nên kiểm tra, trên xe lúc đó có 3 nam và 1 nữ.

Qua làm việc, lực lượng BĐBP xác định 3 đối tượng, gồm: Trương Việt Hoàng (25 tuổi, thường trú phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội), Lâm Quốc Đạt (19 tuổi, thường trú thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai) và Trương Công Trứ (25 tuổi, thường trú xã Đức Hòa, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi) đang đưa một cô gái tên N.N.K.N. (18 tuổi, thường trú ở huyện Nhà Bè, TP.HCM) xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán cho một công ty. Theo đó, ĐBPCK Mỹ Quý Tây tiến hành lập biên bản và bắt 3 đối tượng phạm tội quả tang; đưa người, phương tiện về đồn để tiếp tục điều tra, xác minh, làm rõ.

Sau khi xác định N.N.K.N. là nạn nhân của vụ án mua, bán người, ĐBPCK Mỹ Quý Tây tiếp nhận, bảo đảm an toàn, hỗ trợ nơi ăn, nghỉ, kiểm tra tình trạng sức khỏe, ổn định tâm lý và chăm sóc y tế cho nạn nhân. Theo nguyện vọng, Đồn liên hệ và đưa N.N.K.N. đến Trung tâm Công tác xã hội tỉnh để được chăm sóc tạm thời.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: “Căn cứ hồ sơ, tài liệu thu thập được và kết quả điều tra, xác minh, Đồn nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của "tội mua, bán người". Không những thế, vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, ở nhiều địa phương khác nhau, tính chất quy mô phức tạp, phạm vi rộng, hoạt động có tính chất chuyên nghiệp. Ngày 28/6/2023, BĐBP tỉnh xác lập chuyên án để phối hợp Đoàn Đặc nhiệm Phòng, chống ma túy và tội phạm miền Nam, Công an tỉnh và công an các tỉnh, thành phố có liên quan đấu tranh triệt phá đường dây mua, bán người”.

Cũng theo Thượng tá Phạm Thành Trung, từ lời khai của các đối tượng bị bắt và nạn nhân, đã xác định được các đối tượng liên quan đến vụ việc thực hiện hành vi phạm tội. Ngày 29/6/2023, lực lượng chức năng tiếp tục bắt khẩn cấp 4 đối tượng liên quan đến vụ mua, bán người, gồm: Trần Văn Sáu (28 tuổi), Nguyễn Thị Mai (25 tuổi), cùng thường trú huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; Võ Thụy Liễu (24 tuổi, thường trú xã Mỹ Tú, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) là chủ cơ sở massage ở xã Hòa Nghĩa, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre và Lê Văn Giáp (37 tuổi, thường trú phường Hội Nghĩa, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương). Bên cạnh đó, còn triệu tập 3 đối tượng và đang tiếp tục truy xét 1 đối tượng.

Thời gian qua, lực lượng chức năng triển khai nhiều giải pháp để phòng, chống tội phạm mua, bán người, xuất, nhập cảnh trái phép. Tuy nhiên, vẫn còn tiềm ẩn những mối nguy cơ. Thực tế, vì thiếu hiểu biết, "nhẹ dạ, cả tin" nên thời gian qua có nhiều người nghe theo lời rủ rê, lôi kéo, dụ dỗ sang Campuchia làm "việc nhẹ, lương cao”. Có người đã bị những đối tượng lừa gạt giam cầm, bóc lột sức lao động, đánh đập, tống tiền, thậm chí trở thành nạn nhân của nạn mua, bán người.

Thượng tá Phạm Thành Trung - Đồn trưởng ĐBPCK Mỹ Quý Tây, cho biết: Thời gian qua, đơn vị phát hiện nhiều trường hợp tìm cách xuất cảnh trái phép sang Campuchia theo lời rủ rê, lôi kéo làm "việc nhẹ, lương cao", nhất là trên mạng xã hội. Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân cảnh giác, không nghe các đối tượng dụ dỗ tìm "việc nhẹ, lương cao" để xuất cảnh trái phép. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ như bị lừa gạt, bóc lột sức lao động, bị đánh đập và cũng dễ trở thành nạn nhân của nạn mua, bán người.

Mua xong lại bán

Tại cơ quan chức năng, đối tượng Lê Văn Giáp khai, ngày 11/6/2023, được một người bạn cho biết cô gái tên N.N.K.N. (18 tuổi) đang nợ một quán massage ở quận Hóc Môn, TP.HCM số tiền 9 triệu đồng. Giáp lên TP.HCM cho N.N.K.N. 9,6 triệu đồng trả cho quán. Giáp chở N.N.K.N. về Bình Dương làm việc cho Giáp để trả nợ dần.

“Vài ngày sau, thấy N.N.K.N. làm việc không được nên liên hệ với một người qua Zalo. Người này giới thiệu N.N.K.N. với Võ Thụy Liễu. Sau đó, Liễu mua lại N.N.K.N. về làm việc với giá 11 triệu đồng” - Giáp khai nhận.

Đến ngày 23/6/2023, Trương Công Trứ cùng Trần Văn Sáu (làm nghề kinh doanh quán massage) xuống cơ sở massage tại tỉnh Bến Tre. Tại đây, Trứ hứa hẹn mua cho N.N.K.N. điện thoại và sẽ đưa sang Campuchia làm vợ, lo ăn, ở mà không phải làm việc. Sau đó, Sáu mua N.N.K.N. từ Liễu với giá 19 triệu đồng. Sáu và Trứ đưa N.N.K.N. về nhà trọ của Nguyễn Thị Mai ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Mai cũng biết N.N.K.N. bị các đối tượng mua, bán.

Đến ngày 25/6/2023, Sáu yêu cầu Trứ tìm người để bán N.N.K.N. nhằm thu hồi vốn. Đối tượng Lâm Quốc Đạt khai, trong ngày, Trứ gặp Đạt và nói về việc Sáu muốn bán N.N.K.N. với giá 19 triệu đồng. Trứ và Đạt liên hệ để tìm chỗ bán nhưng không được. Tuy nhiên, sau đó Đạt đã liên hệ được với Trương Việt Hoàng nói cần bán N.N.K.N. với giá 25 triệu đồng. Đạt đề nghị Hoàng tìm người mua để bán N.N.K.N. sang Campuchia. Hoàng liên hệ được với một người ở Campuchia làm cho công ty đánh bạc qua mạng, chấp nhận mua N.N.K.N. với giá 1.300 USD.

Dù vậy, Hoàng chê N.N.K.N. xấu nên chỉ chấp nhận mua với giá 18 triệu đồng. Tuy nhiên, Trứ và Đạt lại báo với Sáu là Hoàng chấp nhận mua với giá 15 triệu đồng và được Sáu đồng ý.

Đến ngày 26/6/2023, Đạt, Trứ, Hoàng sử dụng ôtô chở N.N.K.N. xuống xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ. Khi đến khu vực biên giới xã Mỹ Quý Tây, Hoàng chuyển trả trước 10 triệu đồng cho Trứ. Tuy nhiên, trong lúc cả 3 đối tượng đang tìm cách đưa N.N.K.N. xuất cảnh trái phép sang Campuchia để bán thì bị BĐBP Mỹ Quý Tây phát hiện bắt giữ.

“Căn cứ thẩm quyền điều tra ban đầu và thời hạn tạm giữ của BĐBP, ĐBPCK Mỹ Quý Tây khởi tố vụ án hình sự về tội "mua, bán người". Sau khi khởi tố vụ án hình sự, tiến hành điều tra theo thẩm quyền và bàn giao hồ sơ vụ án, đối tượng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ tiếp tục thụ lý điều tra theo thẩm quyền” - Thượng tá Phạm Thành Trung cho biết./.

Từ năm 2021 đến nay, cơ quan điều tra khởi tố chuyển Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố 25 vụ/61 bị cáo liên quan đến tội danh tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép theo quy định tại Điều 348 Bộ luật Hình sự. Hiện Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh đưa ra xét xử đối với 23 vụ/56 bị cáo.

Trong số các vụ án, đáng chú ý là vụ việc triệt phá thành công đường dây tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép trên tuyến biên giới qua địa bàn huyện Tân Hưng vào đầu năm 2021.

Quá trình điều tra, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can đối với 10 đối tượng về tội tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Các đối tượng thừa nhận 3 lần tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép với tiền công 2 triệu đồng/người. Vụ án này, tòa án đã đưa ra xét xử.

Thông tin từ Tòa án nhân dân tỉnh, việc đưa ra xét xử nghiêm minh, nhanh chóng, kịp thời các vụ án góp phần nâng cao nhận thức của người dân, tạo sức răn đe, phòng ngừa chung đối với nhóm tội phạm liên quan đến xuất, nhập cảnh trái phép, mua, bán người.

Lê Đức

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/co-gai-18-tuoi-bi-mua-ban-qua-tay-nhieu-lan-a158536.html