Cô gái bán rau bị máy tự chế cuốn hết da đầu

Dùng máy tự chế để cắt rau bán ở chợ, cô gái 9X ở Sóc Trăng bị máy cuốn tóc gây lóc toàn bộ da đầu, rất may bác sĩ đã cứu được nạn nhân.

Sáng 21/4, bác sĩ Phạm Thanh Phong, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ (BVĐKTWCT), cho biết Khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ đã cắt lọc, đặt lại da đầu bong tróc và khâu cố định vạt da đầu thành công cho nữ bệnh nhân Huỳnh Thị Hồng Phúc (30 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Sóc Trăng). Sau 11 ngày được cấp cứu, chị Phúc đã tỉnh táo, giảm đau nhiều, không sốt.

Theo bác sĩ Phong, chị Phúc bán rau ở chợ, có sử dụng máy tự chế dùng dây cao su nối với động cơ điện để cắt rau. Ngày 10/4, do không buộc tóc gọn gàng nên tóc của 9X bị quấn vào dây cao su khiến da đầu bị lóc toàn bộ, lộ ra xương sọ.

Các bác sĩ phẫu thuật cấp cứu bệnh nhân. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

Gia đình đưa chị Phúc vào BVĐKTWCT cấp cứu, bác sĩ can thiệp 120 phút để giành lại mạng sống cho bệnh nhân.

Bác sĩ Tần Ngọc Sơn, Trưởng khoa Bỏng - Tạo hình thẩm mỹ, cho biết thiết bị tự chế thuận tiện, giúp ích trong sinh hoạt hay lao động nhưng cũng là mối đe dọa gây nguy hiểm cho người sử dụng.

Thiết bị tự chế không đảm bảo thông số kỹ thuật cũng như mức độ an toàn lao động nên thường xảy ra những tai nạn đáng tiếc cho người sử dụng.

Sức khỏe của chị Phúc đang bình phục dần. Ảnh: Bệnh viện cung cấp.

“Một số trang thiết bị có thể gây tổn thương bàn tay như máy ép nước mía, máy xay cắt rau củ hay trái cây gây lóc da đầu như trong trường hợp chị Phúc. Để phòng tránh tai nạn đáng tiếc, người làm việc gần các máy có nguy cơ bị quấn tóc hay quần áo cần tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động”, bác sĩ Sơn khuyến cáo.

Việt Tường - Minh Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-ban-rau-bi-may-tu-che-cuon-het-da-dau-post1075607.html