Cô gái bị đánh đập dã man ở Linh Đàm nhập viện trong tình trạng co giật, hoảng loạn

Sau một ngày xảy ra vụ việc bị nhóm thanh niên lạ mặt đánh đập dã man sau giờ làm tại chung cư HH2A Linh Đàm, cô gái phải tái nhập viện vì co giật, hoảng loạn và không thể nói được.

Liên quan đến vụ việc cô gái bị nhóm thanh niên trêu ghẹo, hành hung ở chung cư HH2A Linh Đàm, quận Hoàng Mai, Hà Nội, hiện đã xác định được danh tính của cô gái đáng thương trên.

Hình ảnh nhóm thanh niên lạ mặt đánh đập N. dã man tại Linh Đàm

Theo đó, nạn nhân là Hồ Bích N. (22 tuổi), người nhà nạn nhân cho biết sau vụ việc trên N. đã phải nhập viện để theo dõi và điều trị tích cực. Tối ngày 17/1, N. lên cơn co giật, hoảng loạn và không nói được.

Hiện phía, gia đình đang phối hợp cùng cơ quan công an để tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hành hung trên.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng hơn 22 giờ ngày 16/1, khi Hồ Bích N. vừa tan ca ra khóa cửa ky ốt quần áo tại tòa nhà HH2A chung cư Linh Đàm thì bất ngờ bị một nhóm thanh niên lạ mặt trêu ghẹo và đánh đập.

Toàn bộ hành vi trên đã được camera an ninh gần đó ghi lại. N. sau đó đã được đưa đến bệnh viện trong trạng thái hoảng loạn, đau đớn. Theo N. cô hoàn toàn không hề biết nhóm thanh niên này.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra và làm rõ vụ việc trên.

Nguồn Gia Đình Mới: https://www.giadinhmoi.vn/co-gai-bi-danh-dap-da-man-o-linh-dam-nhap-vien-trong-tinh-trang-co-giat-hoang-loan-d19033.html