Cô gái cao 1,85 m liệu có đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam?

Trước chung kết, Lê Nguyễn Bảo Ngọc được đánh giá là một trong những ứng viên tiềm năng của cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Lê Nguyễn Bảo Ngọc (số báo danh 228) được chú ý từ đầu cuộc thi Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022. Cô thường được nhắc đến là thí sinh cao nhất hay người đẹp chân dài.

Nhưng ngoài chiều cao 1,85 m, Bảo Ngọc có thế mạnh nào khác để được công nhận là ứng viên tiềm năng.

Tiến bộ sau Hoa hậu Việt Nam 2020

Lê Nguyễn Bảo Ngọc sinh năm 2001, là sinh viên Đại học Quốc gia TP.HCM. Cách đây hai năm, cô đăng ký thi Hoa hậu Việt Nam. Với chiều cao nổi bật, nét đẹp tự nhiên, Bảo Ngọc nhanh chóng được truyền thông và khán giả chú ý. Nhưng với kỹ năng còn yếu, ngoại hình chưa hoàn thiện, cô dừng bước ở top 22 chung cuộc.

Năm 2022, Bảo Ngọc trở lại cùng ước mơ chinh phục vương miện Miss World Vietnam. Điều dễ nhận thấy là cô có sự chuẩn bị chỉn chu hơn, vóc dáng cân đối với số đo hình thể 85-65-97 cm. Kỹ năng catwalk, tạo dáng, phong cách trình diễn sân khấu đều tiến bộ hơn trước.

Chính những thay đổi này giúp Bảo Ngọc thắng giải phụ Người đẹp thời trang và giành được tấm vé vào thẳng top 20 chung cuộc.

Bảo Ngọc và Nam Em tại phần thi Người đẹp bản lĩnh.

Ngoài ra, Bảo Ngọc có mặt trong top 6 Người đẹp bản lĩnh, top 5 Người đẹp tài năng. Cô thể hiện được điểm mạnh về giao tiếp, ứng xử, khả năng nói trước đám đông. Tại vòng thi Head to Head Challenge (Người đẹp bản lĩnh), dù đôi chỗ cách truyền tải thông điệp của Bảo Ngọc chưa rõ ý, song phong thái tự tin, điềm tĩnh là điều không thể phủ nhận ở cô gái này.

Khi Hoa hậu Lương Thùy Linh, trong vai trò host, đặt câu hỏi tự tin bao nhiêu phần trăm vào khả năng giành vương miện, Bảo Ngọc đáp: "Để đưa ra con số cụ thể rất khó. Tôi chỉ muốn nói về những trải nghiệm của mình. Tại Hoa hậu Việt Nam 2020, sự tự tin của Ngọc gần như là 0%, lúc ấy mình đi không đẹp. Đến Miss World Vietnam, tôi chỉ muốn cho giám khảo thấy sự tiến bộ của mình. Khi thắng giải cao nhất, tôi rất bỡ ngỡ. Bây giờ tôi tự tin nhiều và sẽ cố gắng hết sức".

Trong tình huống "đối đầu" Nam Em khi cùng nói về chủ đề quản lý cảm xúc, quan điểm Bảo Ngọc đưa ra tương đối thuyết phục. Cô bày tỏ: "Vui, buồn hay giận hờn đều là những cảm xúc tự nhiên. Tuy nhiên, trong cuộc sống, chúng ta nên biết kiểm soát cảm xúc, dùng lý trí để chi phối con tim. Đôi khi đó là cách để chúng ta đưa ra quyết định sáng suốt hơn".

Thành thạo tiếng Anh là một ưu thế khác của cô gái Cần Thơ so với những ứng viên trong top 37.

Năng lượng tích cực cũng là điều những người xung quanh cảm nhận về Bảo Ngọc, như cách thí sinh Yến Nhi chia sẻ được tiếp thêm động lực nhờ sự tự tin từ cô gái này.

Trên trang cá nhân, Bảo Ngọc chia sẻ nhiều hình ảnh đời thường, trong đó có những khoảnh khắc mặt mộc giản dị, không son phấn. Đối với một thí sinh hoa hậu, không phải ai cũng sẵn sàng làm điều này.

Hình ảnh Bảo Ngọc tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022.

Điều gì cản trở Bảo Ngọc chạm đến vương miện?

Với những gì đã thể hiện từ đầu cuộc thi đến hiện tại, cơ hội tiến vào top 10 chung cuộc của Bảo Ngọc không khó. Song để đi sâu vào top 5 và top 3, ngoài năng lực, cô cần thêm may mắn. Thêm nữa, vòng phỏng vấn kín với ban giám khảo cũng đóng vai trò quan trọng vào kết quả cuối cùng.

Đứng trước những đối thủ mạnh như Mai Phương, Thùy Linh, Phương Linh, Nam Em hay Ngọc Hằng, Bảo Ngọc mang vẻ đẹp phảng phất nét Á Đông khác biệt. Nhưng đây lại chính là yếu tố có thể cản trở cô chạm tay đến vương miện hoa hậu. Bởi nét đẹp ấy được cho là khó hợp nhãn số đông. Khi lựa chọn cô gái đăng quang, đương nhiên đơn vị tổ chức cũng xét đến yếu tố này. Thí sinh được đông đảo khán giả yêu thích sẽ mang đến hiệu ứng truyền thông tốt và tạo đà thuận lợi để bước chân vào lĩnh vực showbiz Việt sau này.

Tại sự kiện Head to Head Challenge cách đây vài ngày, thuộc khuôn khổ cuộc thi, bà Phạm Kim Dung trong vai trò giám khảo, từng thẳng thắn hỏi Bảo Ngọc về giả thuyết thất bại một lần nữa trên hành trình sắc đẹp.

Bảo Ngọc chia sẻ nhiều khoảnh khắc mặt mộc trên trang cá nhân.

Khi ấy, thí sinh đưa ra câu trả lời: “Đối với em đó không phải thất bại, mà là cơ hội để chuyển hướng sang một hành trình khác. Và sự dừng lại đó có nguyên do, em cần trải nghiệm nhiều hơn. Cuộc đời đã cho em những bài học để trưởng thành hơn và ngày hôm nay em đứng ở đây với phiên bản tốt hơn của chính mình. Nếu chẳng may tiếp tục không thể chạm tay được đến vị trí cao nhất, em nghĩ biết đâu có một hành trình khác đang đợi mình để chinh phục”.

Câu trả lời của Bảo Ngọc vừa thể hiện kỳ vọng chinh phục vương miện Hoa hậu Thế giới Việt Nam của cô gái 21 tuổi, đồng thời cho thấy ứng viên có sự chuẩn bị tâm lý để đón nhận kết quả, dù tốt hay không.

Và biết đâu Bảo Ngọc sẽ tạo ra khoảnh khắc tỏa sáng cần thiết ở chung kết ngày 12/8 để trở thành hoa hậu Việt thứ ba cao trên 1,8 m - sau Mai Phương Thúy và Thùy Dung.

Ly Nguyễn

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-cao-1-85-m-lieu-co-dang-quang-hoa-hau-the-gioi-viet-nam-post1343928.html