Cô gái cùng hai bạn trai lãnh án vì ma túy

Hương cùng hai người bạn trai đến thuê phòng khách sạn sử dụng ma túy thì bị cơ quan Công an bắt giữ. Hương là người rủ rê, trực tiếp mua ma túy nên lãnh mức án 3 năm tù.

Ngày 18/9, TAND TP Sa Đéc (tỉnh Đồng Tháp) xét xử 3 bị cáo, gồm: Lê Thị Mỹ Hương (SN 1997), Lê Nhựt Tuấn (SN 1996) và Đặng Tiểu Bình (SN 1998, cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp) về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, Hương rủ Tuấn, Bình đi Vũng Tàu chơi. Cả 3 thống nhất giao cho Hương mua ma túy mang theo sử dụng. Ngày 13/7, Hương đặt mua 10 bịch ma túy và 10 viên thuốc lắc. Cả ba hẹn gặp nhau tại khách sạn ở TP Sa Đéc để sáng hôm sau đi Vũng Tàu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Tại đây, cả 3 lấy ma túy ra sử dụng và bị lực lượng chức năng kiểm tra. Cơ quan Công an đã thu giữ 8 bịch ma túy, 8 viên thuốc lắc và số tiền trên 25 triệu đồng.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội. Hương có vai trò chính là người rủ rê, trực tiếp đi mua ma túy mang về sử dụng. Tuấn và Bình là đồng phạm có vai trò giúp sức.

HĐXX tuyên bị cáo Hương 3 năm tù, Tuấn và Nhựt cùng mức án 30 tháng tù.

Như Anh

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/co-gai-cung-hai-ban-trai-lanh-an-vi-ma-tuy-612137/