Cô gái đi khám bệnh bất ngờ trốn viện rồi nhảy sông Hương tự tử

Trưa ngày 1/8, lực lượng chức năng và các thợ lặn đang tìm kiếm cô gái quê Quảng Trị bỏ lại áo khoác và ba lô trên cầu, rồi gieo mình xuống sông Hương (TP Huế) tự tử.

Cầu Dã Viên, nơi cô gái gieo mình tự tử

Vào khoảng 9h30 ngày 1/8, nhiều người đi đường hốt hoảng khi phát hiện một cô gái trẻ khoảng 25 tuổi, mang ba lô đi lên cầu sắt gần khu vực cầu Dã Viên, TP Huế. Khi đến gần giữa cầu, người này bỏ lại áo khoác chống nắng, ba lô rồi bất ngờ trèo lên lan can cầu nhảy xuống sông Hương tự tử.

Sự việc xảy ra bất ngờ khiến cho những người đi đường chứng kiến không kịp ngăn cản.

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát đường thủy cùng phối hợp với lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường tổ chức tìm kiếm tung tích nạn nhân.

Cha của nạn nhân hốt hoảng khi nghe tin con gái nhảy cầu.

Qua công tác xác minh, Công an xác định người nhảy cầu là Phan Thị Lợi (25 tuổi, trú thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị)

Được biết, vào sáng cùng ngày, ông Phan Duy Viêm (cha đẻ của nạn nhân) đã đưa chị Lợi vào TP Huế khám bệnh. Tuy nhiên trong lúc đang làm thủ tục nhập viện thì chị Lợi bỏ đi và không lâu sau thì ông Viêm nhận được tin báo con gái nhảy sông tự vẫn.

Đến khoảng 15h cùng ngày cơ quan chức năng đã tìm thấy xác nạn nhân.

Mỹ Hằng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/camera-benh-vien/co-gai-di-kham-benh-bat-ngo-tron-vien-roi-nhay-song-huong-tu-tu-405263.html