Cô gái dùng tên giả, lừa bạn trai ngoại quốc hơn 200 triệu đồng rồi bỏ trốn

CAO) Với lý do cần tiền tổ chức hôn lễ, cô gái trẻ yêu cầu gia đình bạn trai người Trung Quốc chuyển 200 triệu đồng cùng 5 chỉ vàng. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, cô ta bỏ trốn…

Ngày 12-9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hòa Bình, đang tạm giữ Lò Thị Huê (SN 1993, trú xã Chiềng Châu, huyện Mai Châu, Hòa Bình) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo hồ sơ, ngày 5/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Hòa Bình nhận được đơn của chị Phạm Thị T (SN 1991, trú huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam) tố cáo hành vi lừa đảo và chiếm đoạt tài sản của Lê Thị Trinh (SN 1996, ngụ Thanh Hóa). Theo đó, Trinh đã lừa đảo 200 triệu đồng cùng với 5 chỉ vàng thông qua việc hứa sẽ kết hôn với một người đàn ông Trung Quốc.

Vào cuộc làm rõ, lực lượng Công an đã triệu tập Lê Thị Trinh và những người có liên quan đến trụ sở để làm việc.

Qua đó, được biết, chị Phạm Thị T. đã kết hôn với một người Trung Quốc tên là Liu Bin (SN 1993) và đang sống cùng nhau ở Trung Quốc. Chị T. quen biết Lê Thị Trinh thông qua mạng xã hội. Sau nhiều lần chuyện trò, Trinh đã nhờ chị T., giới thiệu một người đàn ông Trung Quốc để kết hôn và yêu cầu tiền làm lễ là 200 triệu đồng.

Công an lấy lời khai Lò Thị Huê (ảnh CACC)

Công an lấy lời khai Lò Thị Huê (ảnh CACC)

Dưới sự giới thiệu của chị T., Trinh đã liên lạc với Chen Jian Goong (SN 1996, quốc tịch Trung Quốc). Sau một thời gian nói chuyện qua mạng, Trinh và Goong đã đồng ý gặp mặt và bàn về việc kết hôn.

Trinh yêu cầu chị T phải trao đổi với bên kia phải có 200 triệu đồng làm lễ. Vì muốn cho con trai kết hôn, gia đình Goong đã đồng ý chuyển cho chị T. khoảng 300 triệu đồng cùng với yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân của Trinh.

Cuối tháng 8-2023, cả hai bên đã thỏa thuận gặp nhau tại Việt Nam để thảo luận về việc kết hôn và tiền làm lễ. Ngày 31-8, vợ chồng chị T. cùng Chen Jian Goong nhập cảnh vào Việt Nam qua cửa khẩu Hữu Nghị, tỉnh Lạng Sơn để chính thức ra mắt gia đình của Lê Thị Trinh.

Ngày 5-9, họ đã gặp Trinh và một người đàn ông được giới thiệu là bố Trinh. Qua thống nhất giữa đôi bên, nếu gia đình của Trinh nhận được tiền làm lễ gồm 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng, Trinh sẽ đi cùng với gia đình của chồng đi chứng nhận tình trạng độc thân và sang Trung Quốc để chuẩn bị hôn lễ.

Vì được Trinh cung cấp hai bản sao của căn cước công dân mang tên Lê Thị Trinh và Lê Văn Thư (bố của Trinh) nên chị T tin tưởng chuyển trước số tiền làm lễ cho bố của Trinh. Tuy nhiên, sau đó, 2 bố con Trinh bỗng dưng biến mất và cắt đứt mọi liên lạc với phía chị T.

Không còn cách nào khác, chị T đành viết đơn trình báo cho cơ quan Công an.

Qua điều tra, Công an tỉnh Hòa Bình đã xác định Lê Thị Trinh tên thật là Lò Thị Huê và bố đẻ là Lò Văn Thư. Huê khai nhận do hoàn cảnh khó khăn nên đã lên kế hoạch lừa tiền của “chồng sắp cưới” với thủ đoạn như trên.

Hiện Công an đã thu giữ được số tiền 200 triệu đồng và 5 chỉ vàng và đang tiếp tục điều tra vụ án.

T.N

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/vu-an/lay-ten-gia-lua-ban-trai-ngoai-quoc-hon-200-trieu-dong-roi-bo-tron_152477.html