Cô gái được bạn trai hiến thận nhờ hẹn hò qua ứng dụng trực tuyến

Khi 'lửa tình' vừa nhen nhóm ngoài đời thực, Cheyenne phát hiện mình bị suy thận. Tuy nhiên, hành động nghĩa hiệp của bạn trai quen trên mạng đã cứu sống cô.

Quen bạn trai qua ứng dụng trực tuyến, Cheyenne Han Lee đã may mắn được bạn trai hiến thận

Quen bạn trai qua ứng dụng trực tuyến, Cheyenne Han Lee đã may mắn được bạn trai hiến thận

2 năm trước, Cheyenne Han Lee (22 tuổi, sống ở California) gặp Gavin Geragawa trên ứng dụng hẹn hò qua mạng Tinder. Hai người sau đó đã nhanh chóng làm quen rồi hẹn hò.

Sau vài tháng tìm hiểu nhau ở ngoài đời thực, Cheyenne phát hiện mình bị mắc bệnh suy thận. Đây là một thử thách tình yêu cực lớn dành cho cặp đôi này.

Vào thời điểm ấy, các bác sĩ nói rằng phải mau chóng tìm được quả thận phù hợp để phẫu thuật cho Cheyenne. Ngay lúc đó, Gavin đã không ngần ngại đăng ký kiểm tra. Kết quả, Geragawa hoàn toàn phù hợp và có thể hiến thận của mình để cứu bạn gái.

Đến tháng 10 vừa qua, cặp đôi đã trải qua ca phẫu thuật thành công.

Với hành động của bạn trai, Cheyenne đã rất bất ngờ và hạnh phúc. Còn về phần Geragawa, anh chia sẻ rằng anh không hối tiếc vì bất kỳ điều gì và sẽ hạnh phúc với quyết định của mình.

Cả hai đang rất hạnh phúc

Được biết, hiện tại cả hai đã hồi phục sức khỏe.

P.L(TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/the-gioi-do-day/co-gai-duoc-ban-trai-hien-than-nho-hen-ho-qua-ung-dung-truc-tuyen