Cô gái Hòa Thịnh và bước chạy lịch sử ở Mỹ Đình

Không ai nghĩ VĐV Lê Thị Tuyết (xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa) có thể vượt mặt những đàn chị và nhà vô địch SEA Games giành chiến thắng ở nội dung marathon 42,195km Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022. Nhưng với tinh thần thi đấu đầy quyết tâm, VĐV sinh năm 2004 đã làm chấn động điền kinh Việt Nam, khi giành HCV, phá kỷ lục Đại hội Thể thao toàn quốc.

VĐV Lê Thị Tuyết về đích môn điền kinh nội dung marathon 42,195km. Ảnh: NHẬT HUY

VĐV Lê Thị Tuyết về đích môn điền kinh nội dung marathon 42,195km. Ảnh: NHẬT HUY

Địa chấn ở Mỹ Đình

Sáng 18/12 được xem là cột mốc lịch sử của thể thao thành tích cao Phú Yên tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022. VĐV Lê Thị Tuyết của đội tuyển điền kinh Phú Yên băng băng về đích, trong sự bất lực của các đối thủ ở nội dung marathon 42,195km. Bên ngoài đường pitch, giới chuyên môn, người hâm mộ từ trạng thái ngỡ ngàng đến rơi nước mắt khi chứng kiến cô gái nhỏ nhắn người Phú Yên đánh bại các ứng cử viên, về đích với thời gian 2 giờ 47 phút 3 giây, phá kỷ lục đại hội (2 giờ 48 phút) được lập năm 2014.

Những tiếng hô vang: “Giỏi quá!”, “Chiến thắng rồi!”, “Phú Yên có HCV rồi” vang lên khắp sân Mỹ Đình. Dưới sân, VĐV Lê Thị Tuyết bật khóc. Đó là giọt nước mắt của hạnh phúc, lòng quả ngọt của quá trình tập luyện gian khổ và nhiều hy sinh. Còn với những người dõi theo Tuyết, họ thật sự thán phục, ngưỡng mộ tinh thần thi đấu của em.

Trước cuộc đua, những thông số kỹ thuật để dự đoán về người chiến thắng nội dung được xem là khắc nghiệt nhất môn điền kinh, không thuộc về VĐV Lê Thị Tuyết. So với Hoàng Thị Ngọc Hoa (Bình Phước), Phạm Thị Bình (Quảng Ngãi), Nguyễn Thị Ninh (Quân đội), VĐV của Phú Yên yếu về kinh nghiệm và thành tích. Thực tế tại sân Mỹ Đình cho thấy, Hoa và Ninh là những người dẫn đầu phần lớn thời gian của cuộc đua. Tuy nhiên, khi còn khoảng 3km nữa, VĐV Phú Yên dốc sức, tăng tốc vượt qua VĐV Hoàng Thị Ngọc Hoa và cạnh tranh sòng phẳng với Nguyễn Thị Ninh, trở thành nhà vô địch nội dung Marathon tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ IX - năm 2022.

“VĐV Lê Thị Tuyết”, “điền kinh Phú Yên” là từ khóa được tìm kiếm nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông trong ngày 18/12. Giới điền kinh trong nước bất ngờ và chúc mừng thành tích của Tuyết, còn với thể thao Phú Yên đó là ngày lịch sử: HCV đầu tiên sau rất nhiều lần tranh tài tại các kỳ thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc.

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh tuyên dương VĐV Lê Thị Tuyết sau khi đạt thành tích cao tại Đại hội Thể theo toàn quốc lần thứ IX-năm 2022. Ảnh: NGỌC THẮNG

Lãnh đạo Sở VH-TT-DL tỉnh tuyên dương VĐV Lê Thị Tuyết sau khi đạt thành tích cao tại Đại hội Thể theo toàn quốc lần thứ IX-năm 2022. Ảnh: NGỌC THẮNG

Tuổi 18 rạng ngời

“Ba, mẹ là những người đầu tiên em gọi điện về báo kết quả. Em muốn chia sẻ niềm vui này với gia đình và quê hương. Em rất tự hào về thành tích mà mình đạt được. Đây là động lực lớn để em tiếp tục chinh phục những thành tích mới ở đấu trường quốc gia và quốc tế”, Tuyết tâm sự.

Lê Thị Tuyết là con thứ ba của ông Lê Văn Vị và bà Nguyễn Thị Thủy, trong gia đình có 3 chị em gái ở thôn Cẩm Tú (xã Hòa Thịnh). Như những người nông dân gắn với ruộng đồng, vất vả, ông Vị rất muốn con mình có tương lai tốt nên luôn tạo điều kiện để Tuyết thực hiện những đam mê, hoài bão.

Ngày Tuyết tập trung đội tuyển điền kinh Phú Yên và chính thức là thành viên của đội tuyển điền kinh trẻ Việt Nam (tập luyện tại Đà Nẵng), ông Vị nói rằng, ông đã gửi gắm bằng tất cả tấm lòng cho những người thầy của Tuyết, với hy vọng em sẽ thành công trên con đường đã chọn.

“Cháu xa nhà khi còn nhỏ tuổi, tôi rất lo lắng, nhưng khi nói chuyện với các HLV, tôi yên tâm và hy vọng cháu sẽ thành công. Khi cháu gọi về báo tin, cả gia đình vỡ òa hạnh phúc”, ông Lê Văn Vị tâm sự.

Nếu như HLV Võ Đăng Khoa của đội tuyển điền kinh Phú Yên là người có công tìm ra Lê Thị Tuyết thông qua Hội khỏe Phù Đổng tỉnh năm 2018, thì người nâng tầm cho VĐV người Hòa Thịnh là HLV Nguyễn Tuấn Anh (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng). Trong giai đoạn 2018-2019, sự phối hợp tốt giữa 2 HLV đã giúp Tuyết tiến bộ vượt bậc và gặt hái thành công.

“Tôi nhận thấy Tuyết có những tố chất đặc biệt của VĐV điền kinh cự ly dài. Tuyết có những thông số tương đồng với “nữ hoàng chân đất” Phạm Thị Bình trước đây, đó là khả năng hồi phục và quyết tâm bứt phá. Hiện nay tại Việt Nam, việc tìm kiếm, tuyển chọn VĐV có tố chất chạy cự ly dài rất hiếm. Bên cạnh đó, điểm mà tôi nghĩ Tuyết sẽ tiến xa trong tương lai là tính kỷ luật và chấp hành tuyệt đối giáo án, chiến thuật của HLV đưa ra”, HLV Nguyễn Tuấn Anh cho biết.

Theo nhận định của giới chuyên môn, so với tuổi 18 của Phạm Thị Huệ (Quảng Ninh), Phạm Thị Hồng Lệ (Bình Định), tuổi 18 của Tuyết gắn với chỉ số chuyên môn tốt hơn. Điều đó cho thấy, nếu được đầu tư đúng hướng, VĐV của Phú Yên sẽ là viên ngọc quý của điền kinh Việt Nam.

“Tôi cho rằng, Phú Yên đang sở hữu tài năng rất lớn Lê Thị Tuyết. Tôi mong ngành Thể thao tỉnh sẽ có sự quan tâm, động viên gia đình và bản thân Tuyết để em toàn tâm, toàn ý cống hiến cho Phú Yên và quốc gia. Trung tâm Huấn luyện thể thao Phú Yên và Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng cũng nên có những cơ chế phối hợp tốt. Mục tiêu chung là sự phát triển của Lê Thị Tuyết”, HLV Nguyễn Tuấn Anh nói thêm.

NHẬT HUY

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/88/292351/co-gai-hoa-thinh-va-buoc-chay-lich-su-o-my-dinh.html