Cô gái Pháp bị hiếp dâm có thể khiến khách nữ né Campuchia

Cảnh sát Campuchia cho biết vụ nữ du khách Pháp bị cưỡng hiếp tập thể tại tỉnh Kampot, miền Nam Campuchia tuần trước có thể ngăn bước du khách nữ nước ngoài tới vùng này.

Nữ du khách Pháp bị 3 gã đàn ông ép lên ôtô, cưỡng hiếp tập thể Giới chức cảnh sát tỉnh Kampot, Campuchia bắt 3 nghi phạm hôm 16/10 bị cáo buộc cưỡng hiếp tập thể một nữ du khách Pháp hồi tuần trước.

Vụ nữ du khách 43 tuổi đến từ Paris, Pháp bị ba nghi phạm đàn ông địa phương lôi vào xe ôtô cưỡng hiếp ngày 11/10 tại tỉnh Kampot, miền Nam Campuchia, đang gây rúng động và được đăng tải rộng rãi trên truyền thông quốc tế.

Trợ lý cảnh sát địa phương, ông Opsovan Chan Thorn, nhận định vụ việc nghiêm trọng này có thể khiến các nữ du khách nước ngoài tránh đến Kampot dù các vụ tấn công tình dục trong thành phố rất hiếm khi xảy ra.

Ba nghi phạm thú nhận cưỡng hiếp tập thể du khách Pháp

Cảnh sát trưởng tỉnh Kampot, thiếu tướng Mao Chanmathurith hôm 16/10 cho biết 3 nghi phạm trong vụ việc đã bị bắt giữ, bao gồm một tài xế taxi 37 tuổi có tên Seng Srun đến từ làng Sangkong, thuộc quận Baset, tỉnh Kampong Speu, hai công nhân xây dựng Pum Livy, 19 tuổi (cũng ở làng Sangkong) và Ngeth Nophea, 23 tuổi - đến từ làng Trapainglerk, quận Chhouk, tỉnh Kampot.

Ba nghi phạm bị bắt giữ trong vụ du khách Pháp bị hiếp dâm tập thể tại Campuchia. Ảnh: Phnompenh Post.

Ba nghi phạm bị bắt giữ trong vụ du khách Pháp bị hiếp dâm tập thể tại Campuchia. Ảnh: Phnompenh Post.

Cả ba nghi phạm đều đã thú nhận cưỡng hiếp nữ du khách Pháp. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục thẩm vấn các nghi phạm trước khi họ bị chính thức truy tố.

Cách thức gây án của những nghi phạm thật sự gây sốc. Nạn nhân bị tấn công khi đang đi bộ trên đường về khách sạn, sau khi rời khỏi nhà hàng Golden Time vào khoảng 3h ngày 11/10 tại tỉnh Kampot.

Hình ảnh CCTV từ hiện trường cho thấy nữ du khách tóc ngắn, mặc váy đen, đeo ba lô và đi bộ một mình trên đường.

Một chiếc ôtô màu trắng đi chầm chậm phía sau và một người đàn ông trong xe nói chuyện với nạn nhân trong khi cánh cửa ôtô để mở.

Theo hình ảnh CCTV, sau đó, người này dường như tìm cách kéo tay người phụ nữ vào xe.

Cảnh sát cho biết không có hình ảnh về vụ tấn công nhưng các nghi phạm đều thừa nhận đã cưỡng hiếp nữ du khách.

Nữ du khách Pháp tóc ngắn mặc váy đen, đeo ba lô và đi bộ một mình trên đường ở Kampot, miền Nam Campuchia. Ảnh: Viral Press.

Trình báo cảnh sát vào ngày 12/10, nữ du khách Pháp nói rằng cô đã uống rượu trước đó và không nhớ rõ ràng sự việc. Tuy nhiên, những chi tiết cô cung cấp cũng đủ để cảnh sát tìm ra dấu vết nghi phạm.

Tội ác rùng rợn

Ban đầu, cảnh sát gặp nhiều bất lợi khi tìm kiếm hình ảnh từ camera giám sát liên quan tới vụ việc vì nữ du khách - do không quen thuộc với đường sá địa phương nên không cung cấp được chính xác nơi cô bị bắt đi.

Giới chức cảnh sát đã phải dùng tới lực lượng chuyên trách để xác định các nghi phạm. Ông Chanmathurith cho biết cảnh sát đã tìm ra manh mối dẫn tới bắt giữ nghi phạm sau một cuộc điều tra kỹ lưỡng.

Cuối cùng, họ cũng tìm ra hình ảnh giám sát hiện trường

Thiếu tướng Sao Sam Oeun, từ sở cảnh sát tỉnh Kampot cho biết các nghi phạm đã đề nghị cho nữ du khách đi nhờ xe về khách sạn. Theo lời, nạn nhân, cô không đồng ý lên xe. Sau đó, cô bị chúng ép vào trong ôtô.

“Chúng không đưa nữ du khách về khách sạn của cô mà đưa cô tới một nơi khác và cưỡng hiếp nạn nhân”, ông Sao Sam Oeun cho biết.

Hình ảnh CCTV cho thấy nạn nhân bị các nghi phạm tìm cách đưa vào ôtô. Ảnh: Viral Press.

Theo lời nạn nhân, sau khoảng 2 giờ, chúng thả cô xuống khỏi xe ở khu vực gần vòng xoay Durian tại Kampot, Phnompenh Post đưa tin.

Campuchia sở hữu nền công nghiệp du lịch phát triển với 6,2 triệu du khách quốc tế viếng thăm trong năm 2018, tăng gần 11% so với năm 2017.

Du khách Trung Quốc dẫn đầu danh sách khách nước ngoài tới Campuchia, trong khi Pháp đứng vị trí thứ 9 với gần 171 nghìn du khách, số lượng lớn nhất trong các quốc gia châu Âu.

Các hành vi phạm pháp nhỏ đối với người nước ngoài không phải chuyện hiếm thấy, song tội ác bạo lực nghiêm trọng nhằm vào du khách rất hiếm khi xảy ra ở đây.

Hình ảnh CCTV cho thấy chiếc ôtô trắng của các nghi phạm. Ảnh: Viral Press.

Tuy nhiên, một số vụ tấn công tình dục nhằm vào du khách nước ngoài nổi lên khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn đối với nữ du khách khi tới với điểm đến du lịch nổi tiếng thế giới này.

Vào tháng 5/2015, hai nhân viên của một khu nghỉ mát Sarith Sethy, 22 tuổi và Kuoy Pov, 17 tuổi, thú nhận cưỡng hiếp một cô gái Australia 22 tuổi đang ngủ trên bãi biển O'Chheuteal ở tỉnh Sihanoukville.

Tháng 7/2015, thêm hai vụ hiếp dâm xảy ra trong cùng một tuần được trình báo, liên quan đến khách nước ngoài ở Sihanoukville. Trong đó, vụ đầu tiên - một vụ cướp giật bạo lực và cưỡng hiếp, xảy ra trên bãi biển Victory vào ngày 20/7/2015.

Vụ còn lại, xảy ra 3 ngày sau đó, liên quan tới một phụ nữ Australia bị tài xế xe tuk-tuk hiếp dâm khi đang về khách sạn từ bãi biển Otres vào sáng sớm.

Đỗ Quyên

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gai-phap-bi-hiep-dam-co-the-khien-khach-nu-ne-campuchia-post1002930.html