Cô gái Singapore bị cha dượng lạm dụng tình dục gần 20 năm

Nạn nhân phải chịu đựng trong im lặng vì biết rằng gia đình phụ thuộc tài chính vào người đàn ông mà cô gọi là 'bố'. Cô cũng không nói với mẹ vì sợ bà không tin.

Một tài xế xe buýt tại Singapore có thể phải đối mặt với án tù dài hạn sau khi lạm dụng con gái riêng của vợ trong gần 20 năm.

Người đàn ông 66 tuổi (không được tiết lộ tên để bảo vệ danh tính nạn nhân) đã nhận tội vào ngày 12/10 với 5 tội danh liên quan đến quấy rối tình dục.

Khai trước tòa, người đàn ông nói mình phạm tội vì "không quan hệ tình dục với vợ thường xuyên và căng thẳng do các vấn đề tài chính", theo The Straits Times.

Cơn ác mộng

Năm 1990, sau khi cha của nạn nhân qua đời, người bố dượng bắt đầu dọn về chung sống.

Kẻ này ngủ một mình trong phòng ngủ chính, người mẹ thường ngủ trong phòng con trai vì cậu bé hay bị ốm, còn cô gái ở phòng riêng.

“Bị cáo có thể ra vào phòng ngủ của nạn nhân thường xuyên mà không bị các thành viên còn lại trong nhà chú ý. Phần lớn vụ việc cũng xảy ra trong căn phòng này, nơi bị cáo sẽ ở một mình với cô gái sau khi mọi người đã ngủ hoặc ra khỏi nhà”, công tố viên Sruthi Boppana cho biết.

Cơn ác mộng của nạn nhân cũng bắt đầu từ năm 1999, khi cô khoảng 12 tuổi. Trong một lần bôi thuốc giúp, bố dượng nhân cơ hội lạm dụng tình dục cô và thực hiện hành vi đồi bại nhiều lần trong những năm sau đó.

Người phụ nữ Singapore bị cha dượng lạm dụng nhiều năm. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Năm 2013, nạn nhân kể chuyện này cho em trai và được khuyên khóa cửa phòng riêng mỗi khi ở một mình. Tuy nhiên, cha dượng vẫn vào được phòng cô vì ổ khóa bị hỏng.

Đến năm 2016, ổ khóa mới được thay nhưng nạn nhân không biết rằng có chìa khóa dự phòng được cất trong ngăn kéo phòng khách.

Ngày 21/2/2017, người cha dượng sử dụng chìa khóa dự phòng để mở cửa và quấy rối tình dục cô. Hai ngày sau, cô quyết định trình báo sự việc tới cảnh sát.

Nhớ lại quãng thời gian như địa ngục, cô cho biết bản thân im lặng, cam chịu suốt thời gian dài vì kinh tế gia đình phụ thuộc vào cha dượng và sợ mẹ không tin nếu nói ra.

Lối thoát duy nhất mà cô nghĩ được là đợi đến năm 35 tuổi để có thể dọn ra ở riêng (Singapore hỗ trợ mua nhà giá rẻ cho người từ 35 tuổi trở lên). Nếu không, cô chỉ còn nước tự kết liễu cuộc đời.

“Nạn nhân sẽ không bao giờ lấy lại được tuổi thơ đã mất hay sự trong trắng mà bị cáo đã làm ô uế một cách nhẫn tâm”, công tố viên nhận định.

Hiệu ứng Cinderella

Theo nhiều nghiên cứu, những đứa trẻ sống trong các gia đình có cha mẹ kế gặp nguy cơ bị ngược đãi, lạm dụng cao hơn so với gia đình bình thường hoặc chỉ sống với bố/mẹ.

Hiện tượng này còn được gọi là “Hiệu ứng Cinderella” - thuật ngữ được đặt bởi giáo sư người Canada Martin Daly và vợ, lấy theo tên câu chuyện cổ tích nổi tiếng.

Vào những năm 80, họ nghiên cứu cái chết của 700 trẻ em Canada và phát hiện những đứa trẻ được cha mẹ kế nuôi dưỡng có nguy cơ cao bị bạo hành.

Người bị lạm dụng lúc nhỏ có thể mang ám ảnh tâm lý cả đời. Ảnh minh họa: Shutterstock.

Điều này có thể được giải thích là do những cha mẹ kế không có quan hệ huyết thống với con riêng, ít quan tâm chúng hơn con ruột. Kết quả là, họ dễ bực bội và khó chịu với con, bạo hành chúng thường xuyên và dữ dội hơn.

Bên cạnh đó, ở vấn đề tuổi tác, khi bố mẹ kế thường trẻ hơn bố mẹ ruột cũng là một trong những điều có ảnh hưởng đến tình trạng lạm dụng, theo Goodtherapy.

Tuy nhiên, theo giáo sư Lisa Dodson, nhà tâm lý học chuyên về chủ đề gia đình, xã hội không thể đánh đồng tất cả cha dượng khi rất nhiều người đang làm tốt công việc của mình.

Cô lấy dẫn chứng từ nghiên cứu của Đại học bang Utah (Mỹ) cho thấy nếu một đứa trẻ có cha dượng gắn bó và yêu thương, chúng sẽ nhận được những lợi ích giống như từ cha ruột, từ việc phát triển toàn diện thể chất đến tâm lý.

Mai An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/co-gai-singapore-bi-cha-duong-lam-dung-tinh-duc-gan-20-nam-post1142953.html