Cô gái sinh năm 2000 xuất sắc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018

Tối 16/9, đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 tại TP.HCM đã khép lại với chiến thắng thuộc về người đẹp Trần Tiểu Vy. Cô gái sinh năm 2000 mang số báo danh 138 đã xuất sắc vượt qua 42 thí sinh để đội chiếc vương miện danh giá Hoa hậu Việt Nam 2018.

 Ba người đẹp nhất trong đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Ba người đẹp nhất trong đêm đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2018.

Đêm Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 đã diễn ra trong không khí vô cùng háo hức và sôi động với các phần thi đến từ 43 ứng viên xinh đẹp và những phần trình diễn đặc sắc của các nghệ sĩ khách mời. Trải qua 4 phần thi trình diễn trang phục dân tộc, áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử, các bông hoa xinh đẹp của vòng Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2018 đã tỏa hương sắc và mang đến những phần thi mãn nhãn đến khán giả xem chương trình.

Người đẹp Trần Tiểu Vy mang số báo danh 138 đã xuất sắc vượt qua các ứng viên sáng giá trở thành Hoa hậu Việt Nam 2018 và giành quyền đại diện mang vẻ đẹp của người con gái nước Việt đến đấu trường nhan sắc lớn nhất hành tinh - Miss World 2018. Bên cạnh đó Á hậu 1 là Bùi Phương Nga - SBD 486, Á hậu 2 là người đẹp Nguyễn Thị Thúy An - SBD 457.

Tiểu Vy sinh năm 2000 đến từ Hội An, Quảng Nam. Tân hoa hậu sở hữu chiều cao 1m73, số đo 3 vòng 84-63-90 . Cô lọt top 3 chung cuộc phần thi Người đẹp Biển - Hoa hậu Việt Nam 2018 vừa diễn ra tại Đà Nẵng. Mặc dù chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc chinh chiến tại các cuộc thi nhan sắc nhưng Trần Tiểu Vy vẫn tự tin hoàn thành tốt các phần trình diễn của mình.

Giây phút đăng quang của tân hoa hậu Việt Nam 2018.

Xuyên suốt cuộc thi, Tiểu Vy luôn xuất hiện với hình ảnh chỉn chu và tỏa sáng nhất. Bên cạnh đó, Tân Hoa hậu luôn nỗ lực hết mình cho từng phần thi và những hoạt động thiện nguyện xã hội nằm trong khuôn khổ cuộc thi Hoa hậu Việt Nam năm nay.

Ở phần thi ứng xử, Trần Tiểu Vy bốc được câu hỏi: “Hãy tưởng tượng bạn có mặt ở xã hội 100 năm sau. Bạn sẽ nói gì với các bạn trẻ ở thời tương lai?”. Mặc dù có chút ấp úng nhưng sau đó người đẹp đã trả lời: “Em sẽ khuyên họ tin vào ước mơ của mình, trau dồi kiến thức để thành công. Thành công ấy giúp các bạn giúp được mọi người xung quanh và giúp xã hội tốt hơn”.

Á hậu 1 Bùi Phương Nga sinh năm 1998 đến từ Hà Tĩnh. Cô sở hữu chiều cao 1,72m, số đo 84-64-92, hiện là sinh viên Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội. Người đẹp từng đoạt danh hiệu Hoa khôi Đại học Kinh tế Quốc dân và đoạt giải Gương mặt trang bìa của báo Sinh viên Việt Nam năm 2017. Ngay từ vòng sơ khảo, Phương Nga đã được nhiều người nhìn nhận là có khuôn mặt xinh đẹp giống Hoa hậu kiêm MC Jenifer Phạm.

Nguyễn Thị Thúy An sinh năm 1997 đến từ TP.HCM. Cô cao 1,68 m với các số đo 83-65-89. Thúy An là sinh viên trường Đại học Công nghệ TP.HCM.

Ba người đẹp đoạt danh hiệu cao nhất của Hoa hậu Việt Nam 2018 sẽ lần lượt đại diện cho Việt Nam dự thi Miss World (Hoa hậu Thế giới), Miss Grand International (Hoa hậu Hòa bình Quốc tế) và Miss International (Hoa hậu Quốc tế) năm nay.

Đến với đêm chung kết, thảm đỏ có sự xuất hiện của các Hoa hậu, Á hậu như đương kim Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Hoa hậu Hà Kiều Anh, Ngọc Hân cùng các Á hậu Thanh Tú, Thùy Dung, Diễm Trang,… Hoa hậu Diệu Hoa, Bích Phương, Ngọc Hân, Á hậu Huyền My, Thụy Vân, Ngô Thúy Hà, Thùy Trang, Diệu Thùy, Nam Em…

Đây là thảm đỏ hoành tráng nhất tại HHVN 2018 quy tụ đội hình Hoa Á hậu nổi tiếng trong nước và quốc tế.

Chương trình chính thức HHVN 2018 do Tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam dàn dựng diễn ra lúc 20h ngày 16/9 tại NTĐ Phú Thọ, được truyền hình trực tiếp trên VTV1, VTV9, THVL và tiếp sóng trên các đài truyền hình địa phương.

Trên nền nhạc của ca khúc “Việt Nam quê hương tôi” được biểu diễn bởi ca sĩ Thùy Dung, 43 thí sinh cùng dịu dàng, thướt tha trong phần trình diễn áo dài của BST mang chủ đề “Sắc màu Việt Nam”. Vẻ đẹp bất tận của đất nước Việt Nam là nguồn cảm hứng để các NTK tạo những thiết kế đặc sắc trong BST áo dài cho 43 cô gái.

Trần Tiểu Vy trong trang phục dạ hội.

Ở phần thi trình diễn áo dài, 43 thí sinh chia làm 6 nhóm trình diễn trang phục của 6 NTK thể hiện đặc trưng của 6 vùng miền khác nhau bao gồm: Tây Bắc (NTK Lan Hương), Bắc Bộ (NTK Ngân An - Anh Thư), Trung Bộ (NTK Ngô Nhật Huy), Tây Nguyên (NTK Việt Hùng), Nam Bộ (NTK Liên Hương) và Biển đảo (NTK Trần Thiện Khánh).

Ngay sau phần trình diễn áo dài, Top 25 người đẹp đi tiếp vào vòng sau cũng được công bố: Bùi Thị Yến Nhi, Trần Thị Thúy An, Chu Thị Minh Trang, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Trần Tiểu Vy, Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Lê Hoàng Bảo Trân, Nguyễn Thị Khánh Linh, Hà Lương Bảo Hằng, Lê Thanh Tú, Đặng Thị Trúc Mai, Phạm Ngọc Linh, Vũ Hoàng Thảo Quyên, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Hà Thanh Vân, Bùi Phương Nga, Vũ Hương Giang, Phạm Ngọc Hà My, Đinh Phương Mỹ Duyên, Vũ Hoàng Thảo Vy, Lê Thị Hà Thu Chiêu, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Nguyễn Hoài Phương Anh, Trần Thị Ngọc Bích.

Phần thi được mong chờ và nóng bỏng nhất vẫn là phần thi bikini của Top 25 thí sinh HHVN 2018. Sắc hồng và tím hòa trộn lẫn nhau trong thiết kế của thương hiệu áo tắm Xuân Thu đã tạo nên 1 sân khấu đầy sắc màu, rực rỡ.

Kết thúc phần đồng diễn áo tắm Top 15 người đẹp được đi tiếp vào vòng sau để bước vào phần thi trang phục dạ hội gồm: Nguyễn Thị Hồng Tuyết, Bùi Thị Yến Nhi, Nguyễn Thị Thúy An, Hà Lương Bảo Hằng, Lê Thanh Tú, Phạm Ngọc Linh, Nguyễn Thúc Thùy Tiên, Huỳnh Phạm Thủy Tiên, Hà Thanh Vân, Bùi Phương Nga, Phạm Ngọc Hà My, Đinh Phương Mỹ Duyên, Vũ Thị Tuyết Trang, Nguyễn Hoàng Bảo Châu, Trần Tiểu Vy.

Ca sĩ Mai Tiến Dũng và ca sĩ Thiều Bảo Trang đã mang không gian âm nhạc ấn tượng cùng với những vũ điệu của ánh sáng. Sau những ca khúc bùng cháy, 15 thí sinh xuất sắc nhất đã tiến đến phần thi trang phục dạ hội. Đây là phần thi rực rỡ và thăng hoa nhất đêm CK HHVN 2018. 15 thí sinh lọt vào phần thi này là những thí sinh sáng giá với gương mặt nổi bật và kĩ năng catwalk tốt, gu thẩm mỹ được đánh giá cao với những chiếc đầm dạ hội sang trọng.

Sau phần thi trang phục dạ hội, top 10 lộ diện gồm: Nguyễn Thị Hồng Tuyết (SBD 052), Bùi Thị Yến Nhi (SBD 096), Nguyễn Thị Thúy An (SBD 457), Phạm Ngọc Linh (SBD 569), Nguyễn Thúc Thùy Tiên (SBD 068), Huỳnh Phạm Thủy Tiên (SBD 031), Bùi Phương Nga (SBD 486), Vũ Thị Tuyết Trang (SBD 392), Nguyễn Hoàng Bảo Châu (SBD 169) và Trần Tiểu Vy (SBD 138). Top 5 tiếp tục được gọi tên để bước vào phần thi ứng xử.

Sau gần 6 tháng diễn ra tính từ ngày đầu tiên tuyển sinh, HHVN 2018 đã đi đến chặng đường cuối cùng khép lại một mùa nhan sắc rực rỡ, lan tỏa. Và cuộc thi nhan sắc hàng đầu Việt Nam đã gọi tên Trần Tiểu Vy - SBD 138 để cô trở thành chủ nhân của chiếc vương miện danh giá.

Bên cạnh đó, Ban Giám khảo còn trao những giải phụ cho các người đẹp: Người đẹp Áo dài: Lê Thanh Tú -146; Người có Gương mặt khả ái: Nguyễn Thị Hồng Tuyết - 052; Người có làn da đẹp: Bùi Yến Nhi - 096; Người đẹp truyền thông: Phạm Ngọc Linh - 569; Người đẹp du lịch: Hà Lương Bảo Hằng - 216; Người đẹp thể thao: Huỳnh Phạm Thủy Tiên - 031; Người đẹp tài năng: Đinh Phương Mỹ Duyên - 069; Người đẹp Thời trang: Nguyễn Hoài Phương Anh - 256; Người đẹp Biển: Nguyễn Hoàng Bảo Châu - 169.

Tử Hưng

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/van-hoa/giai-tri/co-gai-sinh-nam-2000-xuat-sac-dang-quang-hoa-hau-viet-nam-2018-44944