Cô gái sinh ra từ ống nghiệm gây náo loạn trường quay Olympia

Sự xuất hiện của cô gái sinh ra từ ống nghiệm Lan Thy ở trường quay Đường lên đỉnh Olympia khiến nhiều cư dân mạng, bạn trẻ thích thú.

Hôm qua (3/2), fanpage của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã chia sẻ một bức ảnh rất thú vị khiến khán giả trẻ, cư dân mạng vô cùng thích thú. Fanpage đăng ảnh một nữ thí sinh xinh đẹp với nụ cười rất duyên và mô tả: “Đây là nữ thí sinh đang gây náo loạn ở trường quay S14 lúc này. Đố các bạn biết là vì sao”.

Hôm qua (3/2), fanpage của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã chia sẻ một bức ảnh rất thú vị khiến khán giả trẻ, cư dân mạng vô cùng thích thú. Fanpage đăng ảnh một nữ thí sinh xinh đẹp với nụ cười rất duyên và mô tả: “Đây là nữ thí sinh đang gây náo loạn ở trường quay S14 lúc này. Đố các bạn biết là vì sao”.

Bức ảnh từ fanpage Đường lên đỉnh Olympia ngay lập tức tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ trên Facebook. Rất nhiều fanpage lớn nhỏ đã chia sẻ lại bức ảnh này và nữ thí sinh xinh đẹp trở thành tâm điểm của mọi sự chú ý. Dân mạng đổ xô đi tìm kiếm và nhiều bạn trẻ đã nhanh chóng nhận ra cô gái sinh ra từ ống nghiệm có vẻ đẹp trong veo này.

Nữ thí sinh gây náo loạn trường quay Đường lên đỉnh Olympia hóa ra là Phạm Tường Lan Thy, một nữ sinh rất nổi tiếng của trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP HCM. Lan Thy còn được phát hiện chính là một trong ba đứa trẻ đầu tiên được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm ở Việt Nam.

Lan Thy hiện đang là học sinh lớp 12 và từ lâu đã nổi tiếng là cô gái “tài sắc vẹn toàn”, vừa xinh xắn dễ thương, vừa sở hữu bảng thành tích học tập đáng ngưỡng mộ. Lan Thy từng giành HCV cuộc thi Olympic Lịch sử 30/4 , Giải Nhất cuộc thi khoa học, kĩ thuật cấp thành phố; Giải Ba cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia (học sinh trung học); Vô địch thành phố cuộc thi Cùng non sông cất cánh (giải đồng đội); Giải ba cuộc thi Thực hiện ước mơ lần 2.

Ngoài học giỏi, Lan Thy cũng được đông đảo bạn trẻ biết đến khi tham dự và thành công ở khá nhiều cuộc thi sắc đẹp dành cho học sinh, sinh viên. Lan Thy từng lọt Top 20 cuộc thi Miss áo dài nữ sinh Việt Nam 2015 và là Đại biểu chính thức Đại hội Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ 2 tổ chức tại Hà Nội (gương mặt đại diện của TP HCM)...

Học giỏi và là một nữ sinh rất năng động, Lan Thy còn được rất nhiều bạn bè thần tượng. Cô bạn có giọng hát khá hay và chơi được… 8 loại nhạc cụ khác nhau như piano, organ, violin, ukulele, saxophone, guitar, kèn trumpet, kèn trombone.

Vô tình được cư dân mạng, bạn trẻ chú ý sau bức ảnh chụp ở trường quay S14, Lan Thy tiết lộ cảm xúc vui sướng, bất ngờ và có một chút ngại ngùng. Cô bạn tiết lộ việc tham gia Đường lên đỉnh Olympia là để thử sức bản thân, giao lưu, học hỏi.

Sự ủng hộ, khích lệ của người thân, bạn bè khi Lan Thy dự thi khiến cô bạn cảm thấy rất biết ơn và hạnh phúc. Dù trước hay sau cuộc thi hay cho đến mãi sau này, sự ủng hộ, khích lệ của những người xung quanh luôn là nguồn động lực lớn lao để Lan Thy chạm tới ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của mình.

Là một cô gái sinh ra từ ống nghiệm, tuổi thơ của Lan Thy cũng trải qua nhiều khó khăn khi bạn bè đồng trang lứa luôn nhắc đến “sự đặc biệt” trong xuất thân của cô bạn và trêu chọc. Từng có lúc nghĩ mình không phải là con của ba mẹ, nhưng sau khi có được kiến thức về phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, Lan Thy mới bớt được sự tự ti, buồn tủi.

Sinh ra theo cách hơi khác biệt, nên việc ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của Lan Thy cũng là để cô bạn “trả ơn” ngành y của nước nhà. Lan Thy dự định thi khối B vào ngành Y đa khoa của Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch và coi đó là bước đệm vững chắc để hoàn thành ước mơ.

T.A

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nhip-song/co-gai-sinh-ra-tu-ong-nghiem-gay-nao-loan-truong-quay-olympia-644927.html