Cô gái trẻ bất ngờ bị kẻ mới ra tù dùng súng bắn tử vong khi đang bán hàng

Khi đang ngồi bán hàng ở chợ Bến Tắm (Hải Dương), chị Đinh Thị Ngọc A bất ngờ bị một đối tượng rút súng bắn nhiều phát vào người dẫn đến tử vong. Hung thủ sau đó đã rút dao mang theo tự tử nhưng không chết.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh: HN.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 8h30 ngày 14.11, tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương) đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người tử vong và một người bị thương.

Vào thời điểm trên, khi chị Đinh Thị Ngọc A (SN 1992, quê ở Hà Nam, lấy chồng về thị xã Chí Linh, Hải Dương) trong lúc đang ngồi bán đậu ở chợ Bến Tắm đã bất ngờ bị đối tượng Chu Đăng Khoa (trú tại thị xã Chí Linh) bất ngờ rút súng bắn liên tiếp 2 - 3 phát.

Do bị bắn bất ngờ, chị Ngọc A không kịp tránh nên đã tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Chu Đăng Khoa đã rút dao mang theo trong người tự tử nhưng không chết và được đưa đi cấp cứu.

Liên quan đến vụ án mạng nghiêm trọng trên, trao đổi với PV, ông Vũ Đình Thạch - Chủ tịch UBND phường Bến Tắm - xác nhận sự việc và cho biết, ngay khi nhận được tin báo, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân.

Theo ông Thạch, ở địa phương Khoa mới đi tù về và đã lập gia đình. Tuy nhiên, cũng không biết vì lý do gì mà đối tượng lại ra tay sát hại chị Ngọc A sau đó rút dao tự tử.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/co-gai-tre-bat-ngo-bi-ke-moi-ra-tu-dung-sung-ban-tu-vong-khi-dang-ban-hang-641327.ldo