Cô gái trẻ đoạt mạng 'chồng hờ'

Ngày 7/5, TAND TPHCM mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Thanh Quyên (SN 1990, quê tỉnh Cà Mau) mức án 7 năm tù về tội Giết người.

Theo cáo trạng, Quyên và anh N.H.E. chung sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ trên đường Lê Văn Lương, Quận 7. Chiều 12/5/2019, cả hai cùng tổ chức nhậu tại phòng trọ, có sự tham gia của một số người bạn khác. Trong lúc nhậu, giữa Quyên và E. xảy ra mâu thuẫn.

Bị đánh, Quyên dùng dao đoạt mạng "chồng hờ"

Bị đánh, Quyên dùng dao đoạt mạng "chồng hờ"

Khoảng 17h cùng ngày, tiệc nhậu tàn thì những người nhậu chung ra về. Quyên và anh E. tiếp tục cãi nhau. Trong cơn nóng giận, anh E. dùng tay đánh liên tiếp vào mặt Quyên.

Sau đó, anh E. đi ra khỏi phòng và quay lại dọa sẽ đánh Quyên tiếp. Biết anh E. sẽ tiếp tục đánh mình, Quyên lấy 1 con dao rồi chạy theo chửi anh E..

Nghe thấy Quyên chửi, anh E. quay lại lao về phía Quyên, 2 bên xảy ra xô xát. Anh E. bị Quyên dùng dao đâm 2 nhát vào người khiến gục tại chỗ.

Được mọi người đi đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng nên anh E. đã tử vong sau đó.

Tại phiên tòa, bị cáo Quyên khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng quy kết và xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện bị hại và cũng là vợ của anh E. không yêu cầu bồi thường, và xin tòa giảm án cho Quyên.

Sau khi nghị án, HĐXX xác định hành vi của Quyên là nguy hiểm cho xã hội. Tuy nhiên, Quyên có nhân thân tốt, thành khẩn khai báo, bị hại có một phần lỗi nên đã xem xét giảm án và tuyên phạt Quyên mức án như trên.

Hoàng Quý

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phap-dinh/co-gai-tre-doat-mang-chong-ho-514983.html