Cô gái trẻ trả giá sau phút ngông cuồng khi đi bar

Trong lúc đi bar cùng các bạn nam, chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà cô gái trẻ đã gây ra hậu quả đau lòng cho cô bạn đi cùng

Ngày 12-11, TAND tỉnh Tiền Giang đã đưa vụ án giết người ra xử sơ thẩm và tuyên phạt nữ bị cáo 16 năm tù giam. Bị cáo duy nhất trong vụ án này là Huỳnh Thị Châu Hà (SN 1999, ngụ tỉnh Sóc Trăng). Ngoài ra, tòa tuyên buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại 270 triệu đồng.

Theo cáo trạng quy kết, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 17-4, tại quán bar New Club trên đường Phạm Thanh (phường 5, TP Mỹ Tho, Hà sử dụng dao xếp thủ sẵn trong người đâm Võ Nguyễn Ngọc Th. (SN 2000, ngụ Tiền Giang) khiến Th. tử vong.

Bị cáo Hà tại phiên tòa

Bị cáo Hà tại phiên tòa

Tại tòa, bị cáo Hà khai khoảng 17 giờ ngày 17-4, hai thanh niên là Nam, Khoa cùng Th. và một số người khác nhậu với nhau.

Sau đó, Nam điện Hà đến quán karaoke Mai Vàng hát. Sau khi hát, Hà cùng nhóm của Nam tiếp tục đến quán khác nhậu tiếp rồi cả nhóm kéo nhau đến quán bar New Club.

Hà khai do anh bạn của Nam thấy Th. không vui nên Nam đưa Hà 1 triệu đồng để đưa cho Th. và kêu Th. về. Hà thấy Th. nhắn tin cho Lộc kêu Lộc đến. Do sợ bị Lộc đến đánh nên Hà điện thoại cho một người tên Phú "khổ" đến.

Khi Th. bỏ ra ngoài lấy xe thì Hà vào nhà vệ sinh thủ sẵn dao xếp và đi đến tìm Th. "giải thích". Gặp Th., Hà xô Th. ngã nên Th. cầm nón bảo hiểm chống trả nhưng không trúng Hà.

Lúc này, Hà rút dao trong người ra đâm Th.và nhanh chóng đi ra xe Phú đợi sẵn bỏ trốn. Tuy nhiên, tại tòa, Phú vẫn khai không biết Hà giết người nên không bị xử lý hình sự.

Minh Sơn

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/ket-cuc-dau-long-cua-2-co-gai-tre-trong-luc-di-bar-20191112141553082.htm