Cô gái vàng Sinh học Nguyễn Phương Thảo đạt học bổng toàn phần của MIT

Chính thức nhận được học bổng toàn phần của ngôi trường danh giá nhất thế giới Viện Công nghệ số 1 thế giới Massachusetts Institute of Technology (MIT), Hoa Kỳ, đến giờ cô gái vàng Sinh học Nguyễn Phương Thảo vẫn run vì xúc động.

Biết trường MIT sẽ gửi thư thông báo kết quả về việc apply của thí sinh, cả đêm Nguyễn Phương Thảo không thể chợp mắt. Ngôi trường không chỉ được xếp vị trí đầu tiên trong top các trường ĐH hàng đầu của nước Mỹ mà còn đứng đầu các trường đại học danh giá nhất thế giới những năm gần đây vô cùng khắt khe trong việc trao học bổng cho thí sinh.

Trở thành sinh viên của Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT là niềm mơ ước của cô gái Vàng Sinh học Nguyễn Phương Thảo

Trở thành sinh viên của Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT là niềm mơ ước của cô gái Vàng Sinh học Nguyễn Phương Thảo

Nguyễn Phương Thảo có thành tích học tập về môn Sinh học tốt nhất Việt Nam trong năm qua, không chỉ đạt HCV Olympic Sinh học quốc tế 2018 mà còn là thí sinh có điểm số cao nhất trong 261 thí sinh trong cuộc thi nhưng em vẫn không tự tin. Bởi để dành tấm vé vào Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT là điều vô cùng khó. Nguyễn Phương Thảo tâm sự, em vô cùng lo lắng, không biết có được nhận vào ngôi trường mà em luôn mơ ước này không.

Để thực hiện được ước mơ của mình, điều ít ai biết rằng sau “chiến thắng lẫy lừng” ở cuộc thi Olympic Sinh học quốc tế 2018, Phương Thảo chỉ cho phép mình nghỉ ngơi, xả hơi 1, 2 ngày. Những ngày sau đó, em lại tiếp tục “vùi đầu vào học”. Bởi mục tiêu của Phương Thảo là Viện Công nghệ số 1 thế giới MIT nên em phải tập trung học tiếng Anh, tập trung làm các bài luận để chuẩn bị cho hồ sơ apply.

Nguyễn Phương Thảo khao khát muốn có những nghiên cứu trong lĩnh vực y học

Bài luận ứng tuyển vào các trường đại học Mỹ là một thử thách gian nan cho nhiều học sinh. Nguyễn Phương Thảo cũng rất trăn trở với các ý tưởng cho bài luận của mình. “Có 2 bài luận nhỏ trong nhiều bài luận thể hiện rõ con người em. Đó là bài luận nói về sở thích chơi ghi ta của em. Với em, chơi ghi ta như việc “cách ly” với môi trường học tập. Đó chính là lãnh địa cho sự sáng tạo của em. Ngoài ra, ghi ta còn là cầu nối cho em tới mọi người”, cô gái Vàng Sinh học chia sẻ.

Với bài luận “cuộc sống trước đây ảnh hưởng tới bạn thế nào”, Nguyễn Phương Thảo đã thể hiện được khao khát muốn có những nghiên cứu trong lĩnh vực y học. “Từ nhỏ em đã được vào bệnh viện cùng mẹ. Việc quan sát các bệnh nhân đã thôi thúc em phải làm gì đó để giúp những người gặp vấn đề về sức khỏe có niềm tin, niềm hy vọng”, là những điều Phương Thảo thể hiện trong bài luận.

Nguyễn Phương Thảo với giấy chứng nhận là Tình nguyện viên Chương trình Mottainai 2018 do báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức

Trong 2 ngày, cô gái vàng Sinh học Nguyễn Phương Thảo liên tiếp nhận 2 tin vui: trở thành 1 trong 10 gương mặt trẻ Việt Nam và được nhận học bổng của trường MIT- ngôi trường nổi danh là môi trường lý tưởng cho các sinh viên đam mê lĩnh vực công nghệ.

Nguyễn Phương Thảo là thành viên của chương trình Nuôi dưỡng nhân tài do Báo Phụ nữ Việt Nam và các cá nhân, tổ chức tâm huyết với giáo dục tổ chức- nơi giao lưu, sinh hoạt của các học sinh, sinh viên đạt thành tích quốc gia. Tháng 9/2018, Nguyễn Phương Thảo sẽ gia nhập gia đình du học sinh Việt Nam tại MIT với các bạn trẻ xuất sắc cũng là thành viên của chương trình Nuôi dưỡng nhân tài như Đinh Thị Hương Thảo, “cô gái vàng Vật lý”, Nguyễn Thế Quỳnh, cậu học trò đất Quảng Bình với 2 HCV Olympic Vật lý…

Dù bận rộn với việc học nhưng Nguyễn Phương Thảo cũng từng tham gia tích cực trong Chương trình Mottainai 2018 do Báo Phụ nữ Việt Nam tổ chức.

Nguyễn Phương Thảo (sinh viên ĐHTN-ĐHQG Hà Nội) được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động Hạng Ba; Nhận bằng khen của Chủ tịch nước cho học sinh đạt Huy chương Bạc trong Kỳ thi Olympic Sinh học Quốc tế năm 2017 cùng rất nhiều các bằng khen của Bộ GD&ĐT, Trường ĐHQG Hà Nội…

Nhật Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/co-gai-vang-sinh-hoc-nguyen-phuong-thao-dat-hoc-bong-toan-phan-cua-mit-post56916.html