Cô gái xinh đẹp bị sát hại trong phòng trọ Hoàng Mai

Sau khi ra tay với bạn gái, Nguyễn Duy Cường bỏ lên khu vực gần biên giới với Trung Quốc.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ năm 2000 nghi bị sát hại trong phòng trọ, trao đổi với báo chí sáng 18/6, lãnh đạo Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, nghi phạm gây án đã đến cơ quan công an đầu thú.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Duy Cường (quê Lào Cai). Cường chính là bạn trai của nạn nhân. Sau khi ra tay với bạn gái, Cường bỏ lên khu vực gần biên giới với Trung Quốc thuộc tỉnh Lạng Sơn.

Chiều 17/6, biết không thể thoát tội, Cường đến trụ sở công an ở Lạng Sơn đầu thú. Cùng ngày, cảnh sát đã di lý Cường về Hà Nội.

Nạn nhân Vũ Thị Quỳnh Tr.

Nạn nhân Vũ Thị Quỳnh Tr.

Trước đó, chiều tối 17/6, tại số 31 ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội) lực lượng chức năng đã đưa thi thể một cô gái có ngoại hình xinh xắn đang thuê trọ tại đây ra ngoài.

Danh tính nạn nhân được xác định là Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, trú xã Đức Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam).

Theo lời kể của một số nhân chứng, Tr. thường đi lại cùng một nam thanh niên. Lúc cô gái tử vong, nam thanh niên này đã bỏ đi.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng đã nhanh chóng đến hiện trường, khám nghiệm và ghi nhận nạn nhân có thương tích trên cơ thể, nghi bị sát hại.

Chủ nhà trọ tên T. cho hay, nạn nhân Tr. thuê phòng cùng mẹ cách đây khoảng 5 tháng. Tuy nhiên, hai mẹ con ở hai phòng khác nhau.

Mẹ của Tr. vào buổi tối đi bán xôi, bánh bao ngoài khu vực hồ Đền Lừ. Còn Tr. ông T. cũng ít khi tiếp xúc, chỉ biết cô gái này mới đi nước ngoài về và chuẩn bị đi tiếp thì gặp nạn.

Thanh Phong (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-gai-xinh-dep-bi-sat-hai-trong-phong-tro-hoang-mai-3382140/