Có gì ở vùng biên bí ẩn nhất thế giới?

Vùng phi quân sự Triều Tiên ngăn bán đảo Triều Tiên thành hai nửa, tạo nên một vùng đệm giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, là một trong những vùng biên giới được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất thế giới.

Dù có tên gọi là vùng phi quân sự - Demilitarized Zone, nhưng thực tế dải đất hẹp ngăn cách giữa Triều Tiên và Hàn Quốc này lại là một trong số những nơi được quân sự hóa nghiêm ngặt nhất hành tinh.

Với chiều rộng khoảng 4 km, tùy thuộc vào quy định của từng nước mà ở mỗi phía khách du lịch có thể ghé thăm trong các điều kiện khác nhau. Dù nhiều người dự đoán an ninh sẽ chặt hơn ở phía Triều Tiên, thực tế theo Daily Mail, phía Hàn Quốc lại nghiêm ngặt hơn nhiều.

Mô hình thu nhỏ của DMZ ở phía Hàn Quốc.

Một đại tá Triều Tiên đang chỉ vào bản đổ biên giới vùng Panmunjom, Triều Tiên.

Cửa hàng nhân sâm tại Kaesong, Triều Tiên

Trẻ em sử dụng ống nhòm ở phía trước 'Cầu Tự Do' trên sông Imjin giữa Triều Tiên và Hàn Quốc.

Những người lính đứng gác tại đường phân định ở Panmunjeon, Triều Tiên. Khi tiếp cận từ Hàn Quốc bằng xe bus thì không được chụp hình ở khu vực này. Ngoài ra du khách cũng không được mặc trang phục hở hang hoặc lộ hình xăm, trừ khi họ được binh lính Triều Tiên chụp ảnh với mục đích tuyên truyền.

Lính Triều Tiên làm việc tại DMZ.

Ở phía Triều Tiên thì được phép chụp ảnh và cũng ít hạn chế hơn về những gì du khách có thể làm. Còn ở Hàn Quốc, du khách sẽ không được nói chuyện với binh lính hoặc mang theo một số vật dụng nhất định. Trong ảnh là khối bê tông chống tăng ở Triều Tiên.

Một điểm chung giữa hai bên là câu chuyện về sự cố hai lính Mỹ đốn hạ một thân cây nổi tiếng và bị lính Triều Tiên tấn công. Ở Hàn Quốc không nhắc đến nguyên nhân sự việc này.

Ở khu vực biên giới còn có hàng rào ngăn không cho người Triều Tiên bỏ trốn đến Hàn Quốc.

Cửa hàng bán đồ lưu niệm tại phía Hàn Quốc ở khu vực DMZ.

Ga Thống nhất tại Kaesong, Triều Tiên.

Thông điệp hòa bình và cờ Hàn Quốc được treo ở biên giới quận Bắc Hwanghae.

Biểu tượng DMZ khổng lồ trước một đường hầm ở khu vực biên giới.

Một hướng dẫn viên Hàn Quốc chỉ dẫn về Đường hầm xâm nhập thứ ba – một trong 4 đường hầm ở khu vực biên giới được cho là thiết kế để phòng cuộc tấn công bất ngờ từ Triều Tiên.

Ga Dorasan tại quận Bắc Hwanghae, Hàn Quốc, từng được sử dụng để trao đổi hàng hóa liên Triều cho đến tháng 12/2008 khi mối quan hệ hai bên xấu đi.

 (Nguồn: Daily Mail)

Phương Anh

Nguồn VTC: http://vtc.vn/anh-co-gi-o-vung-bien-bi-an-nhat-the-gioi-d356160.html