Có gì trong khu phố đắt đỏ ở Lebanon mà cựu CEO Nissan trốn sang?

Achrafieh được cho là nơi cựu CEO Nissan Carlos Ghosn trốn sang, là quận lâu đời và có chi phí sinh hoạt đắt đỏ nhất của Beirut (Lebanon).

 Achrafieh là quận nằm ở phía đông Beirut, thủ đô của Lebanon. Ảnh: Google Maps.

Achrafieh là quận nằm ở phía đông Beirut, thủ đô của Lebanon. Ảnh: Google Maps.

Cựu CEO của Nissan - Carlos Ghosn - được cho là đã trốn đến một tòa nhà ở Achrafieh để tránh cáo buộc sai phạm tài chính, biển thủ tiền. Ghosn làm việc tại Nissan từ năm 1999 với tư cách COO, sau đó trở thành CEO vào năm 2001 và từ chức hồi tháng 1/2019. Năm 2018, các công tố viên Nhật Bản cáo buộc Ghosn không báo cáo đủ khoản tiền 10 triệu yên (khoảng 92.000 USD) mà ông ta kiếm được từ năm 2010 đến năm 2015. Một cuộc điều tra nội bộ của Nissan cũng chỉ ra cựu CEO chiếm dụng tiền cho mục đích cá nhân. Ảnh: Reuters.

Ghosn mua và cải tạo căn biệt thự tại Achrafieh bằng cách sử dụng các quỹ của Nissan, một cuộc điều tra nội bộ cho thấy. Ông ta mua căn nhà vào năm 2012 với giá 8,75 triệu USD và chi thêm 6 triệu USD cho việc cải tạo, theo New York Times. Thông qua Nissan, Ghosn còn mua nhà ở Amsterdam, Tokyo, Paris, New York và Rio de Janeiro. Ảnh: Getty Images.

Achrafieh là một trong những quận lâu đời nhất của Beirut và nổi tiếng với các con đường rợp bóng cây. Ảnh: Getty Images.

Achrafieh có cả những công trình hiện đại và các tòa nhà cổ. Ảnh: Shutterstock.

Đây là một trong những quận đắt đỏ nhất của thành phố. Các căn hộ được bán với giá lên đến 8 triệu USD, theo Property Finder. Ảnh: Shutterstock.

Quận có một vài khách sạn xa xỉ và căn hộ cho thuê phục vụ khách du lịch. Ảnh: Shutterstock.

Achrafieh được biết đến là một trung tâm nghệ thuật với những phòng trưng bày, tường tranh ngoài trời đầy màu sắc. Ảnh: Getty Images.

Các cầu thang được sơn màu. Ảnh: Shutterstock.

Bảo tàng Sursock của Achrafieh là một viên ngọc quý. Nằm trong một lâu đài quý tộc có từ đầu thế kỷ XX, bảo tàng trưng bày những tác phẩm hiện đại và đương đại của các nghệ sĩ Lebanon. Ảnh: Getty Images.

ABC Mall là địa điểm mua sắm và giải trí hàng đầu. Trung tâm thương mại này bao gồm nhiều thương hiệu nổi tiếng như Dior, Lego, cũng như rạp chiếu phim và nhà hàng. Ảnh: Getty Images.

Achrafieh phục vụ tất cả mọi thứ, từ các quán cà phê bình dân, cửa hàng sandwich cho đến những nhà hàng cao cấp. Ảnh: Getty Images.

Cuộc sống về đêm của quận cũng rất tuyệt vời với những câu lạc bộ sôi động. Ảnh: Getty Images.

Lebanon đã thu hút 2 triệu khách du lịch vào năm 2018, theo CNN Traivel. Ảnh: Shutterstock.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/co-gi-trong-khu-pho-dat-do-o-lebanon-ma-cuu-sep-nissan-tron-sang-post1033205.html