Cô giáo cấp 1 là hoa khôi, chân dài và thân hình như người mẫu

Sở hữu đôi chân dài và thân hình như người mẫu nhưng Lưu Thị Phương Thảo là cô giáo tiểu học tâm huyết với nghề.

Dân mạng đứng ngồi không yên vì cô giáo xinh đẹp, chân dài và thân hình như người mẫu đứng trên bục giảng. Bên dưới, các em học sinh chăm chú lắng nghe cô giảng bài.

Những hình ảnh về cô giáo này được lan truyền trên Facebook.

Cô gái xinh xắn và chân dài khiến dân mạng sôi sục.

Cô gái xinh xắn và chân dài khiến dân mạng sôi sục.

Vui vẻ chụp ảnh cùng học trò.

Rất nhanh chóng, dân mạng đã tìm ra danh tính của cô giáo này. Cô tên Lưu Thị Phương Thảo, giáo viên của trường Tiểu học Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Lưu Thị Phương Thảo là giáo viên của trường Tiểu học Phúc Diễn.

Năng nổ trong công việc, Lưu Thị Phương Thảo được các em học sinh yêu quý. “Cô giáo hot girl” và “cô giáo xinh nhất trường” là biệt danh học trò đặt cho Phương Thảo.

Phương Thảo chụp ảnh Halloween với học sinh trong lớp.

Ngoài đời, Phương Thảo sở hữu phong cách ăn mặc xì tin và biết cách chăm sóc bản thân.

Rất mê tập gym nên dù là mẹ một con (bé gái) nhưng Phương Thảo sở hữu thân hình săn chắc, gợi cảm. Trên Facebook cá nhân, Thảo tiết lộ sinh ngày 25.10.1994, cao 1m65, nặng 55kg, số đo ba vòng 86-64-96 và đã ly hôn.

Phương Thảo là mẹ của bé gái dễ thương.

Cô giáo hoa khôi có phong cách xì tin.

Mê tập gym...

... nên Phương Thảo sở hữu săn chắc và gợi cảm.

Lưu Thị Phương Thảo quê gốc Thái Bình, lớn lên và sống ở Hà Nội, tốt nghiệp Cao đẳng Sư phạm Hà Nội (nay là Đại học Thủ đô) năm 2014.

Điểm đáng chú ý là năm 2013, Phương Thảo đoạt giải Hoa khôi cuộc thi Nữ sinh Thanh lịch của Cao đẳng Sư phạm và Á khôi cuộc thi Duyên dáng Sư phạm toàn quốc.

Tham gia cuộc thi Cô giáo Tài năng Duyên dáng năm 2015, Phương Thảo đoạt giải xuất sắc cấp quận và giải ba toàn thành phố. Năm 2016, cô thi giáo viên dạy giỏi và giành giải nhất cấp quận.

Về chuyện trường lớp, Phương Thảo tiết lộ buổi sáng dạy từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, còn buổi chiều từ 13 giờ 45 đến 16 giờ 30.

Lương không cao nhưng vì yêu nghề, Phương Thảo luôn làm việc hết mình.

Cô tiết lộ phụ huynh hiện nay rất hiện đại, thường trao đổi với giáo viên qua Facebook, Zalo để sát sao hơn với tình hình học tập, rèn luyện kỹ năng của con mình.

Nữ sinh nhảy cái nào, sập rào cái đó:

Với nhiều nữ sinh thì môn chạy vượt rào là cơn ác mộng.

Quỳnh Châu

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-mang-c-85/the-gioi-ky-thu-c-147/co-giao-cap-1-la-hoa-khoi-chan-dai-va-than-hinh-nhu-nguoi-mau-99973.html