Cô giáo đỡ đẻ cho trò cũ

Bé trai nặng 3,3kg được cô giáo đỡ đẻ thành công.

Bé trai nặng 3,3kg được cô giáo đỡ đẻ thành công.

Trên đường từ trường về nhà, hai cô giáo Lương Thị May (Trường PTDT bán trú và THCS Phà Đánh) và Lô Thị Thắm (Trường PTDT bán trú và THCS Huồi Tụ; H. Kỳ Sơn, Nghệ An) gặp sản phụ Moong Thị Xắn (1998, học trò cũ) đang chuyển dạ bên vệ đường. Thấy vậy, cô Thắm vội trải tấm ni-lông ra ven đường rồi đỡ sản phụ lên hướng dẫn Xắn chuyển dạ. Chừng 10 phút sau, sản phụ Xắn sinh hạ một bé trai nặng 3,3 kg, cùng lúc đó, một cán bộ y tế thôn bản trên đường đi làm về đã hỗ trợ cắt rốn cho bé, đồng thời ủ bé trai trong chăn ấm rồi đưa hai mẹ con đến trung tâm y tế huyện. Ngày 17-11, Trung tâm Y tế H. Kỳ Sơn cho biết, hiện sức khỏe sản phụ và bé trai đã ổn định.

D.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/137_216137_co-giao-do-de-cho-tro-cu.aspx